[ẢNH] Nga điều "hỏa pháo tử thần" có sức mạnh chỉ sau bom nguyên tử đến Syria, tiêu diệt phiến quân

ANTD.VN - Với sức hủy diệt chỉ đứng sau vũ khí nguyên tử, hệ thống pháo phóng loạt Tornado-S là loại vũ khí đáng sợ của Nga. Hiện, hệ thống này đã được mang sang chiến trường Syria để thử lửa.

Một trong những loại vũ khí có sức mạnh khủng khiếp nhất hiện nay của Nga đó chính là pháo phản lực phóng loạt Tornado-S, biệt danh "hỏa pháo tử thần", với sức hủy diệt chỉ đứng sau bom nguyên tử.

Hiện Nga đã triển khai loại vũ khí cực mạnh này sang chiến trường Syria để thực chiến nhằm kiểm tra thông số chiến đấu,  từ đó điều chỉnh và hoàn thiện loại vũ khí này.

Chiến trường Đông Ghouta đang bước vào giai đoạn giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và nhóm phiến quân khủng bố tại đây.

Hàng loạt vũ khí cực mạnh của quân đội Syria đã được triển khai, giới quan sát nhận định rất có thể Nga sẽ điều hệ thống hỏa pháo phản lực Tornado-S đến để hỗ trợ tiêu diệt phiến quân.

Tổ hợp pháo hiện đại phóng loạt Tornado-S của Nga được coi là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm do được trang bị đạn dẫn đường chính xác và sức công phá mạnh.

Hệ thống Tornado được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2007 và mới được trang bị trong vài năm gần đây.

Hệ thống này dự kiến sẽ thay thế các hệ thống tên lửa phóng loạt cũ của Nga như BM-21 Grad, BM-27 Uragan và BM-30 Smerch.

Hệ thống Tornado-S có trang bị các ống phóng có cỡ nòng 300mm, "khủng" nhất thế giới.

Sức công phá của loạt đạn bắn ra từ hệ thống pháo phản lực này có thể tạo ra một vụ nổ rộng 67,6 ha, tức là tương đương 100 sân bóng đá chuyên nghiệp. 

Đạn tên lửa dẫn đường của Tornado-S cho phép đạt tầm bắn tới 120 km -150 km. 

Nga vẫn tiếp tục nghiên cứu để nâng tầm bắn của hệ thống này lên tới khoảng 200 km.

Tornado-S đem lại hiệu suất tác chiến cao và hiệu quả hơn, thời gian sẵn sàng chiến đấu giảm xuống chỉ còn 3 phút.

Tornado-S mang giàn phóng 2x4, 2x8 hoặc 4x3 ống cỡ 300 mm trên khung gầm xe MZKT-79306, một phiên bản hạng nhẹ với 6 ống phóng cũng được Nga phát triển.

MZKT-79306 là phiên bản xe vận tải bánh hơi hạng nặng MZKT-7930 do công ty MZKT (trụ sở đặt tại Minks, Belarus) sản xuất.

Xe thiết kế với 4 cầu chủ động, có chiều dài 12,7m, rộng 3m, cao 3,29m, khối lượng 20,5 tấn, tải trọng 24 tấn. 

Hình ảnh hệ thống Tornado-S đang khai hỏa.

Xe tiếp đạn của hệ thống pháo phản lực Tornado-S.

Xe lắp động cơ diesel tua bin tăng áp YAMZ-846 500 mã lực cho phép đạt tốc độ 70km/h.

Tornado-S có thể được trang bị các loại đạn 9M55K, 9M55K1, 9M55K4, 9M55K5, 9M55F, 9M55S, 9M528 với tầm bắn trong khoảng từ 20 đến 120km. 

Hình ảnh hệ thống pháo phản lực Tornado-S tại chiến trường Syria.

Đầu đạn của hệ thống Tornado-S có khả năng xuyên phá cực mạnh, đủ sức xé nát xe tăng và xe bọc thép của đối phương.

Nhiều chuyên gia quân sự nhận định, nếu cần Nga cũng có thể lắp đầu đạn hạt nhân cho hệ thống này để tăng sức công phá.

Để tăng hiệu quả khi tấn công mục tiêu, Tornado-S được tích hợp hệ thống dẫn đường tự động hoàn toàn mới cho phép tăng độ chính xác và tính toán dữ liệu tấn công đa mục tiêu. 

Tornado-S tiến hành ngắm bắn một cách tự động theo dữ liệu trinh sát nhận được từ vệ tinh.

Trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường, việc dẫn bắn sẽ được thực hiện trực tiếp từ cabin của ô tô trong vài phút. 

Toàn bộ việc điều khiển hệ thống tên lửa phóng loạt được đơn giản hóa, cho phép thực hiện nhanh hơn hệ thống Grad nổi tiếng.

Tính từ thời gian triển khai cho tới khi phóng loạt đạn đầu tiên, pháo phản lực Tornado-S chỉ mất tầm 3 phút, thời gian tái nạp chỉ trong 8 phút, thấp hơn rất nhiều so với BM-30.

Bên cạnh đó việc sử dụng các tổ hợp phóng độc lập giúp Tornado-S có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu một lúc.

Hình ảnh bão lửa của các hệ thống Tornado-S khi phóng loạt cùng lúc.

Biến thể Tornado-S này dùng chung loại xe tải với hệ thống phòng không S-300PMU.

Mỗi khi hệ thống Tornado-S khai hỏa, chúng thường tạo ra tiếng rít gió khủng khiếp.

Một biến thể Tornado-S đang được Nga thử nghiệm tại bãi bắn.

Hai cụm mang ống phóng cỡ nòng 300mm được sơn màu khác nhau để kiểm tra từng loại đạn bắn thử nghiệm.

Đạn pháo được khai hỏa và phóng vút lên không trung.

Lô Tornado-S đầu tiên đã được hãng “Các nhà máy Motovilikhin” bàn giao cho quân đội Nga vào tháng 8-2017. 

Dự định, đến năm 2020, hệ thống pháo phản lực tối tân này sẽ thay thế các hệ thống Smerch trong biên chế quân đội Nga.

Một biến thể với 12 ống phóng cỡ nòng 300mm được tách riêng.

Các biến thể của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S.

Hình ảnh chụp từ trên cao hệ thống Tornado-S đang khai hỏa.

Hệ thống pháo phản lực Tornado-S đang được vận chuyển trên đoàn xe lửa chuyên dụng.

Với tầm bắn xa, sức hủy diệt lớn, độ chính xác cao, cơ động mạnh, Tornado-S chính là vũ khí hủy diệt mạnh nhất trong số các vũ khí phi hạt nhân mà Nga đang sở hữu.