[ẢNH] Nga bất ngờ thừa nhận số người chết vì Covid-19 cao gấp ba lần công bố

ANTD.VN - Theo số liệu mới nhất thì hơn 186.000 người Nga đã chết vì đại dịch Covid-19. Con số này cao gấp 3 lần báo cáo trước đó, khiến Nga chỉ đứng sau Mỹ và Brazil về số ca tử vong trong đại dịch.

Hôm 28-12, các quan chức Nga thừa nhận số người chết vì đại dịch Covid-19 của nước này cao gấp 3 lần con số đưa ra trước đó. Cơ quan thống kê Rosstat cho biết, số người chết vì mọi nguyên nhân được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 11/2020 đã tăng thêm 229.700 người so với năm trước.

"Hơn 81% số người chết tăng thêm trong giai đoạn này là do Covid-19", Phó thủ tướng Tatiana Golikova cho biết. Điều này có nghĩa là hơn 186.000 người Nga đã chết vì đại dịch.

Con số mới về lượng người chết do Covid-19 của Nga khiến cho giới phân tích bất ngờ, bởi trước đó truyền thông Nga luôn cho rằng nước này kiểm soát tốt dịch bệnh.

Trong nhiều tháng, giới chức Nga liên tục nhấn mạnh tỷ lệ tử vong thấp ở nước này.

Đầu tháng 12 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí nói họ đã xử lý đại dịch tốt hơn các nước phương Tây.

Song một số chuyên gia quốc tế và ngay cả của Nga cùng đều cho rằng chính phủ đã cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh tại đất nước.

Giới chức y tế Nga đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu, đứng thứ tư thế giới. Song trước đó họ chỉ báo cáo 55.265 trường hợp tử vong - tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề khác.

Số liệu mới của cơ quan thống kê Rosstat cho thấy Nga đang đứng thứ ba thế giới về số người chết do Covid-19, sau Mỹ với 333.140 ca tử vong và Brazil với 191.139 ca.

Nga đã bị chỉ trích vì chỉ thống kê số ca tử vong do Covid-19 khi khám nghiệm tử thi và xác nhận virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân chính.

Việc báo cáo làm giảm nhẹ mức độ do đại dịch Covid-19 gây ra không phải chỉ ở riêng Nga mà còn ở một số quốc gia khác, ngay cả Trung Quốc, nơi bùng phát dịch đầu tiên cũng bị nghi ngờ về số liệu thống kê tử vong vì Covid-19.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12-2019, tuy nhiên do việc xử lý yếu kém của cấp chính quyền thành phố đã khiến dịch bệnh lây lan rộng vượt tầm kiểm soát.

Đến nay toàn thế giới đã ghi nhận hơn 81.5 triệu ca nhiễm, gần 1,8 triệu ca tử vong vì đại dịch Covid-19.