[ẢNH] Nga bất ngờ phóng tên lửa hạt nhân ngay trong đêm

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-11 thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol từ bãi thử Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan, đầu đạn đã đánh trúng mục tiêu giả định tại Kazakhstan.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Ngày 28-11-2019... một nhóm chiến đấu thuộc Lực lượng Tên lửa chiến lược đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol từ bãi thử Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan".

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, đầu đạn đã đánh trúng mục tiêu giả định tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Việc Nga liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol RS-12M được coi là tín hiệu rắn gửi tới các đối thủ tiềm tàng.

RS-12M hiện đang là cú đấm thép trong lực lượng hạt nhân răn đe chiến lược của Nga.

RS-12M Topol là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với kích cỡ và hình dạng gần giống tên lửa Minuteman của Mỹ. 

Tên lửa có chiều dài 22,7m, đường kính 1,95m, trọng lượng 47,2 tấn.

Tầm bắn của loại tên lửa này lên tới 10.000 km.

RS-12M là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng, được Nga phát triển như tên lửa mang một đầu đạn hạt nhân duy nhất với sức công phá lên tới 550 kiloton.

Đây cũng là một trong số ít những loại tên lửa đạn đạo hạt nhân có độ chính xác khá cao khi sai số mục tiêu chỉ 200m.

Được biết loại tên lửa này vốn đã được đưa vào biên chế trong Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga từ năm 1988.

Tuy nhiên gần đây Nga đã cải tiến để chúng có độ chính xác cao hơn cũng như quỹ đạo bay phức tạp hơn.

Trong hơn 30 năm qua, khoảng 100 vụ phóng thử nghiệm này đã được thực hiện mà không có một thất bại nào.

Sức công phá lớn, tầm bay xa và quỹ đạo bay phức tạp, tên lửa đạn đạo RS-12M được coi là một trong những vũ khí hạt nhân làm nền tảng răn đe của Nga với các đối thủ khác, trong đó có Mỹ.