[ẢNH] NATO vội vã vạch hướng đi mới trước "màn trình diễn" của Nga ngay trên sân nhà

ANTD.VN - Nga và Trung Quốc đã hỗ trợ Italia đối phó dịch bệnh COVID-19, việc làm này chứng tỏ sự bất lực của NATO khi không đảm bảo được an ninh cho các quốc gia thành viên cũng như giúp đỡ họ kịp thời.

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO đã nhìn thấy mối đe dọa đối với tổ chức khi sứ mệnh nhân đạo của Moskva và Bắc Kinh được thực hiện tại Italia. 

Để đáp lại, họ đang chuẩn bị một kế hoạch hành động được thiết kế nhằm cho thế giới thấy sự gắn kết của khối quân sự và khả năng chống lại đại dịch, tạp chí Der Spiegel của Đức viết.

Theo ấn phẩm, tại một cuộc họp kín có sự tham dự của đại diện các đoàn ngoại giao NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ sự thất vọng, nói rằng khối này đã chuẩn bị kém trước đại dịch.

 Không chỉ có sự bùng phát của số ca nhiễm virus, các hoạt động của NATO đã bị mắc kẹt trong nhiệm vụ mở rộng sự hiện diện tại Litva và Kosovo (các quân nhân mắc COVID-19 đã được ghi nhận ở các địa điểm này). 

Liên minh đã không thể thiết lập một cơ chế tổ chức rõ ràng để hỗ trợ các nước đối tác. Một ví dụ sinh động đó là những trở ngại quan liêu "làm chậm" các chuyến bay chở bệnh nhân hoặc hàng hóa cần thiết trong dịch. 

Tình hình dịch tễ học trên thế giới đã chứng minh rằng NATO không có hậu cần giao thông được tổ chức tốt; thiếu bệnh viện dã chiến và có nhiều thiếu sót khác, theo ý kiến của lãnh đạo NATO thì cần được sửa chữa bằng một kế hoạch chi tiết cho các hành động trong tương lai.

Theo Der Spiegel, mối quan tâm của ông Stoltenberg chứng tỏ rằng Tổng thư ký NATO nhận thấy cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 không chỉ là vấn đề y tế. 

Người đứng đầu liên minh quân sự rõ ràng cảm thấy lo ngại rằng hành động của các quốc gia riêng lẻ trong đại dịch sẽ làm suy yếu sự gắn kết chung của khối.

Ngay bây giờ ấn phẩm của Đức viết, các nhà ngoại giao đang lo lắng xem các quốc gia mà NATO coi là đối thủ của mình bao gồm Nga và Trung Quốc, đang cố gắng sử dụng thất bại của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Moscow và Bắc Kinh ngay từ đầu đã lặng lẽ gửi viện trợ đến Italia và cả Luxembourg. Đồng thời, có những cáo buộc đầy căn cứ đối với NATO và EU, bởi vì họ quá chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ cho các đối tác của mình.

Kế hoạch tám điểm theo hướng dẫn của ông Stoltenberg sẽ được các chuyên gia quân sự liên minh phát triển trong những tuần tới, đây là một kiểu phản ứng của NATO trước hoạt động của Nga và Trung Quốc. 

Theo tạp chí Đức, kế hoạch sẽ bao gồm các đề xuất liên quan đến việc cải thiện hợp tác giữa các quốc gia thành viên của khối, giới thiệu những thủ tục đơn giản hóa để cung cấp hỗ trợ quân sự và một số điều khác.

Nói cách khác, NATO đang cố gắng bắt kịp những diễn biến của đại dịch cũng như hành động nhanh chóng của Nga và Trung Quốc ngay tại quốc gia thuộc liên minh. 

Hậu quả của đại dịch (bao gồm cả kinh tế), mà liên minh chưa sẵn sàng đối đầu có thể dẫn đến thực tế là không chỉ sự gắn kết, mà cả lực lượng xung kích của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ gặp nguy hiểm.