[ẢNH] Mỹ sẽ trang bị sát thủ diệt tăng cầm tay mới có sức hủy diệt đáng sợ gấp nhiều lần RPG-7 Nga

ANTD.VN - Theo Army Recognition, Mỹ đang cân nhắc mua súng chống tăng Carl Gustaf M4 do Thụy Điển sản xuất thay thế khẩu M72 LAW hiện có trong quân đội Mỹ. Đây được coi là loại súng chống tăng cầm tay mạnh nhất thế giới hiện nay.

Cùng với tên lửa diệt tăng, súng chống tăng cầm tay vẫn được các quốc gia phát triển, với ưu thế nhỏ gọn, hỏa lực vừa phải có thể vô hiệu hóa xe tăng ở cự ly gần khi bắn vào các vị trí hiểm

So với tên lửa chống tăng, súng chống tăng có ưu thế về trọng lượng nhẹ giúp người lính có thể cơ động nhanh trên chiến trường.

Khi đánh giáp lá cà, súng chống tăng sẽ hiệu quả hơn cả tên lửa diệt tăng.

Chọn bắn vào những chỗ yếu điểm của xe tăng hoặc xe thiết giáp, súng chống tăng có thể vô hiệu hóa các phương tiện này ngay lập tức.

Thực tế cho thấy súng chống tăng RPG-7 của Nga vẫn là một loại vũ khí cực đáng sợ.

Loại vũ khí này có thể vô hiệu hóa cả xe tăng M1 Abrams của Mỹ khi chúng bắn vào hông xe, phía sau hay bắn vào bánh xích của chiếc xe này.

Tuy vậy súng chống tăng Carl Gustaf M4 do Thụy Điển sản xuất còn nguy hiểm hơn cả RPG-7.

Loại súng này có độ ổn định tăng tính chính xác hơn RPG-7 rất nhiều.

Một số loại đạn dành cho Carl Gustaf M4 còn có sức công phá đáng sợ hơn đạn hai tầng của RPG-7.

Cũng giống như RPG-7 của Nga, Carl Gustaf M4 cũng được phát triển từ huyền thoại Carl Gustaf vốn ra đời từ Thế chiến thứ hai.

Ngoài ra loại súng này cũng thể hiện rất tốt trong chiến tranh Triều Tiên.

Nhận thấy ưu điểm của loại súng chống tăng này, nhiều biến thể đã được phát triển cho tới tận ngày nay.

Carl Gustaf M4 là phiên bản mới nhất của dòng súng chống tăng huyền thoại này.

Biến thể này được Thụy Điển phát triển vào năm 2014.

Người lính với khẩu súng chống tăng Carl Gustaf M4.

Carl Gustaf M4 đang khai hỏa.

Nhà sản xuất Saab cho biết, khả năng đặc biệt của Carl-Gustaf M4 là xử lý nhiều tình huống chiến thuật, phù hợp với tác chiến trong môi trường hạn chế. 

Tạo hỏa lực mạnh đến cấp trung đội khi tác chiến trong môi trường bất thuận, ít được hỗ trợ từ bên ngoài. Ngoài ra, hỏa thần vác vai này còn dễ vận hành, dễ sử dụng kể cả cho huấn luyện lẫn cho mục đích chiến đấu.

Đới với quân đội Mỹ, cuộc chiến ở Afghanistan được xem là một cuộc thử nghiệm lớn đối với Carl Gustaf. 

Nhờ Carl Gustaf quân đội Mỹ đã làm "làm mưa làm gió" trên chiến trường này.

Chính vì vậy họ đang cân nhắc mua biến thể Carl Gustaf M4 để đưa vào trang bị đại trà thay thế cho các loại súng chống tăng cầm tay hiện có trong quân đội nước này.

Carl-Gustaf M4 nặng chỉ 6,7 kg do sử dụng một số vật liệu mới làm giảm trọng lượng nhưng lại tăng độ bền cơ học.

Ngoài ra, Carl-Gustaf M4 còn có thêm tính năng tương thích với các công nghệ chiến trường mới như hệ ngắm thông minh cho đạn được lập trình.

Chiều dài của súng chỉ 1,1m tiện lợi cho xạ thủ khi cơ động trên chiến trường.

Súng sử dụng loại đạn kích cỡ 84 x 246 mm R, tuy nhiên cũng có một số loại đạn đặc biệt có thể có chiều dài lớn hơn.

Sử dụng rãnh xoắn cho phép đường đi của đạn đạo ổn định hơn, tăng khả năng chính xác lên mức tối đa.

Sơ tốc đầu nòng 255m/s, tầm bắn hiệu quả 1000m.

Súng thường hoạt động với tổ đội 2 người và có khả năng khai hỏa 6 phát một phút.

Ngoài thước ngắm cơ khí, súng còn được trang bị phương tiện ngắm chiếu xạ laser cũng như các hệ thống ống ngắm ảnh nhiệt để tác chiến vào ban đêm.

Uy lực cao, giá thành rẻ hơn so với việc dùng tên lửa lại cực kỳ cơ động, Carl Gustaf M4 được coi là dòng súng chống tăng hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay và là loại vũ khí ưa thích của bộ binh trong việc diệt phương tiện chiến đấu cũng như công phá lô cốt và bộ binh của đối phương.