[ẢNH] Mỹ ‘dính đòn hiểm’ của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào tiêm kích F-35

ANTD.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, họ đã chính thức ngừng sản xuất linh kiện dành cho máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II của Mỹ sớm hơn so với kế hoạch.

Máy bay chiến đấu tàng hình tối tân F-35 Lightning II của Mỹ đang đứng trước nguy cơ có thể không được giao cho khách hàng đúng tiến độ.

Tình trạng này là do các biện pháp mà Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhằm đáp trả nỗ lực của Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ankara về việc mua sắm hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga.

Theo các nguồn tin, một số linh kiện cho F-35 sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ không còn được cung cấp cho nhà máy lắp ráp các máy bay chiến đấu này, ngoài ra việc sản xuất vào thời gian sau đó cũng bị thông báo đã hoàn toàn dừng lại.

"Việc sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II thế hệ thứ năm của Mỹ đang bị đe dọa bởi các vấn đề với việc cung cấp linh kiện từ Thổ Nhĩ Kỳ”.

“Sau khi Ankara mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga bất chấp mọi lời cảnh báo, họ đã bị loại khỏi chương trình chế tạo dòng máy bay chiến đấu tối tân này".

“Nhưng điều bất ngờ nằm ở chỗ Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ động ngừng cung cấp phụ tùng cho F-35 trước mốc thời gian mà Mỹ từng dự kiến”, thông tin của Breaking Defense cho biết.

“Theo trích dẫn từ báo cáo tương ứng được chuẩn bị cho chính phủ Mỹ, nhà sản xuất máy bay chiến đấu - Tập đoàn Lockheed Martin đã tìm thấy nhà cung cấp mới cho 1.005 linh kiện của F-35 mà trước đây vẫn được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ”.

“Tuy nhiên vấn đề nan giải nằm ở chỗ 15 bộ phận khác của F-35 vẫn chưa được sản xuất đúng khối lượng và tiến độ", ấn phẩm Lenta.ru của Nga cho hay.

Các chuyên gia tin rằng điều này có thể tạo ra những vấn đề rất nghiêm trọng đối với Mỹ, thậm chí trong tương lai Thổ Nhĩ Kỳ còn áp dụng các biện pháp triệt để hơn đối với Washington.

Một phương pháp trả đũa mà Ankara có thể đưa ra là chứng minh lỗ hổng của F-35 Mỹ đối với S-400 của Nga, điều này không chỉ đánh vào chính quyền Mỹ mà còn tác động buộc các đối tác của họ từ bỏ việc mua tiêm kích F-35.

Nhưng ở chiều ngược lại, có ý kiến cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dám áp dụng bước đi tiếp theo, bởi họ đang cần gói cứu trợ kinh tế 10 tỷ USD từ Mỹ nhằm giảm thiểu tác động từ đại dịch COVID-19.

Không loại trừ khả năng bước đi hiện tại của Ankara chỉ nhằm mục đích khiến nhà sản xuất gây sức ép lên chính phủ Mỹ để rút lại quyết định loại họ khỏi chương trình sản xuất F-35.

Trong diễn biến khác, nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ bí mật của F-35 và chứng minh nó không có khả năng qua mặt S-400 cũng được đánh giá là khó xảy ra.

Bằng chứng là mới đây Nga đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng chuyến bay dưới danh nghĩa chở hàng y tế sang Mỹ để âm thầm đưa các linh kiện của S-400 sang cho Washington nghiên cứu.