[ẢNH] Mỹ bất ngờ đặt mua thêm chiến đấu cơ F-15 sau 20 năm

ANTD.VN - Lầu Năm Góc chi 985 triệu USD để đặt mua 8 tiêm kích phiên bản mới nhất F-15EX cùng với các phụ kiện kèm theo, hợp đồng này đánh dấu lần đầu quân đội Mỹ mua máy bay F-15 sau gần 20 năm.

Không quân Mỹ vừa thông báo đặt mua hai tiêm kích đa năng F-15EX và động cơ General Electric F110 trang bị cho chúng. Tập đoàn Boeing là nhà sản xuất duy nhất của dòng F-15 và sẽ có trách nhiệm phản hồi yêu cầu của Lầu Năm Góc trước ngày 7-2.

Đây là hai chiếc đầu tiên trong lô 8 tiêm kích F-15EX mà không quân Mỹ được phép mua từ khoản ngân sách 985 triệu USD được phân bổ theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2020.

Kế hoạch này là một phần nỗ lực thay mới phi đội F-15C/D được biên chế từ thập niên 1970, cũng là lần đầu không quân Mỹ mua một biến thể của dòng F-15 kể từ năm 2004.

"Phi đội F-15C không thể hoạt động tới thập niên 2030. Chúng tôi đang gặp hàng loạt vấn đề nghiêm trọng với khung thân, đặc biệt là hiện tượng mỏi kim loại dọc hai bên sườn máy bay F-15C", Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson tiết lộ hồi giữa năm ngoái.

Trong khi đó chiến đấu cơ F-15EX được phát triển từ phiên bản F-15QA cho không quân Qatar, vốn được coi là mẫu F-15 hiện đại nhất thế giới. 

Phiên bản cho không quân Mỹ có thể mang Giá treo vũ khí tiên tiến (AMBER) với khả năng mang nhiều vũ khí hơn.

Những chiếc F-15EX cũng được lắp động cơ F110, thay thế dòng F100 trên phi đội F-15C/D và F-16 hiện nay.

Có thể nói, F-15EX sẽ được ứng dụng những công nghệ mới nhất áp dụng trên chiến đấu cơ thế hệ 5 như khoang vũ khí trong thân và lớp sơn phủ hấp thụ sóng radar cho khả năng tàng hình nhẹ.

Hệ thống tác chiến điện tử được tích hợp cho phép F-15EX có khả năng chống lại các mối đe dọa mới.

Tính năng gây ấn tượng lớn nhất của tiêm kích F-15EX nằm ở việc nó có khả năng mang theo khối lượng vũ khí rất "khủng", lên tới 24 tên lửa không đối không các loại.


Như vậy số tên lửa này bằng cả của Su-35 lẫn Su-57 Nga cộng lại, khi các chiến đấu cơ này chỉ có thể mang tối đa 12 quả tên lửa.

Tổng số lượng vũ khí mang theo lên tới 14 tấn, nhiều hơn mức 8 tấn trên chiến đấu cơ của Nga.

Ngoài ra, máy bay còn được lắp đặt hệ thống điện tử hàng không tối tân hơn mà trọng tâm xoay quanh radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) đời mới nhất.

Hệ thống tác chiến điện tử trên F-15EX được kỳ vọng sẽ chiến thắng các loại tên lửa phòng không mới và tương tác tốt với các hệ thống cảm biến khác của quân đội Mỹ nhằm tối đa hóa khả năng sống sót.

Điều quan trọng nữa là giá thành của F-15EX ở mức rất phải chăng, nó sẽ thấp hơn con số khoảng 95 triệu USD của tiêm kích F-35A vào thời điểm hiện nay và có thể còn giảm trong tương lai.

Giới chức quân sự Mỹ tự tin cho biết, tiêm kích F-15EX Strike Eagle on Steroids là chiến đấu cơ thế hệ 4,5 tốt nhất thế giới, nó vượt trội khi đặt cạnh chiếc Su-35S của Nga.

Thực ra F-15 từ lâu được biết tới là "đại bàng bất bại" khi trăm trận trăm thắng.

Kể từ khi ra đời cho tới nay, chưa có bất cứ một phiên bản F-15 nào bị đối phương bắn hạ trong không chiến, trong khi nó đã hạ hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu các loại. Cận cảnh hệ thống điệnt tử hiện đại trên chiếc F-15EX.

Các nạn nhân của chiến đấu cơ F-15 gồm từ những máy bay không người lái cho tới các chiến đấu cơ tối tân như MiG-25, MiG-29.

Hiện Mỹ vẫn tiếp tục dây chuyền sản xuất các chiến đấu cơ F-15 thế hệ mới bên cạnh việc sản xuất F-35.

Ngoài Mỹ còn có Đức và Israel tỏ ý sẽ mua phiên bản mới nhất F-15EX.

Giới quan sát dự đoán dù có F-35 nhưng với tải trọng vũ khí lớn cùng kinh nghiệm thực chiến, F-15 vẫn sẽ là dòng chiến đấu cơ chủ lực của không quân Mỹ trong nhiều thập kỷ nữa.