[ẢNH] "Mũi tên thần" của Đức trên F-15K Hàn Quốc khiến các đối thủ "toát mồ hôi hột"

ANTD.VN - Tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 biệt danh "mũi tên thần" do Đức sản xuất sẽ giúp không quân Hàn Quốc có thể tung đòn tấn công tầm xa ngoài tầm với của các hệ thống phòng không.

Tiêm kích F-15K được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Taurus KEPD 350 siêu chính xác được xem là át chủ bài của Hàn Quốc trong việc đối phó với các đối thủ tiềm tàng.

Vào năm 2013, nước này đã tri hàng trăm triệu đô la Mỹ để mua số lượng lớn loại tên lửa này từ Đức.

Được biết tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không Taurus KEPD 350 là sản phẩm liên doanh giữa LFK- Lenkflugkörpersysteme của Đức và Saab-Bofors Dynamics, Thụy Điển, trong đó, LFK của Đức chiếm phần lớn vốn điều lệ.

Taurus KEPD 350 được giới thiệu là có khả năng đột phá mạng lưới phòng không dày đặc của đối phương để tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ kỹ càng trên mặt đất.

Tên lửa này có thể tấn công nhiều mục tiêu quan trọng khác nhau như: Căn cứ không quân, kho tàng, bến bãi, hải cảng, các trạm kiểm soát thông tin hay kho vũ khí… 

Điều đặc biệt, Taurus KEPD 350 được thiết kế dạng module tùy thuộc vào nhiệm vụ. 

Đồng thời loại tên lửa này cũng có khả năng tấn công mục tiêu trong bất kể ngày đêm cũng như trong các điều kiện thời tiết phức tạp.

Là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tàng hình công nghệ cao nên chúng có thể bay cách mặt đất chỉ từ 30-40m để tránh radar, khi đến gần mục tiêu, tên lửa sẽ bay lên cao để tấn công kiểu bổ nhào.

Tên lửa được trang bị công nghệ dẫn hướng tiên tiến kết hợp giữa quán tính, tham chiếu địa hình và cảm biến hồng ngoại giai đoạn cuối. Loại tên lửa này có thể đánh trúng mục tiêu ở cự ly 500 km với sai số chỉ 1m.

Được chế tạo bởi vật liệu hấp thụ sóng radar cùng hình dáng đặc biệt, tên lửa này có độ tàng hình rất cao, điều này sẽ rất khó khi đối phương muốn đánh chặn chúng.

Tên lửa có chiều dài 5,1m; đường kính thân 1,08m; sải cánh 2,06m, nặng 1.400 kg.

Động cơ phản lực cánh quạt đẩy Williams P8300-15 giúp Taurus KEPD 350 đạt tốc độ tối đa Mach 0,95; tầm bắn trên 500 km khi bay bám địa hình ở độ cao chỉ 30 - 40m.

Đầu đạn trọng lượng 500 kg của Taurus KEPD 350 được thiết kế với cơ cấu nổ giữ chậm, tận dụng động năng của tên lửa để xuyên sâu vào trong hầm ngầm, công sự vững chắc rồi mới phát nổ mục đích gia tăng tối đa thiệt hại.

Với vận tốc 1.163 km/h, tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 đủ sức vươn tới nhiều mục tiêu của đối phương chỉ trong thời gian ngắn. 

Đặc biệt, nếu tên lửa không thể xác định được mục tiêu, nó sẽ tự hủy (phát nổ) trên không thay vì tấn công không chính xác để những hậu quả không mong muốn.

Mỗi máy bay F-15K có thể mang theo 2 tên lửa Taurus KEPD 350 tại mỗi bên cánh.

Hàn Quốc đã nhập khẩu khoảng 170 tên lửa Taurus, trong đó 40 tên lửa đã được bàn giao cho không quân nước này. Ngoài ra, Seoul cũng đặt hàng thêm 90 tên lửa nữa để đáp ứng mối đe dọa ngày càng tăng từ các đối thủ tiềm tàng.