[ẢNH] Máy bay tác chiến điện tử Il-22PP của Nga vô hiệu hóa được vệ tinh?

ANTD.VN - Máy bay tác chiến điện tử Il-22PP thế hệ mới của không quân Nga sẽ không còn sử dụng khung máy bay của chiếc Il-18 như trước mà thay bằng một loại chắc chắn, cứng cáp hơn.

Chiếc máy bay tác chiến điện tử IL-22PP “Porubshchik” của Nga đã được vào biên chế từ năm 2016 và được sử dụng để làm gián đoạn khả năng truyền thông của đối phương.

Nhược điểm của nó là được xây dựng trên khung máy bay của chiếc phi cơ dân sự Il-18, bắt đầu được sản xuất từ những năm 1950.

Điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng bền bỉ khi hoạt động trong thời gian dài, đồng thời hạn chế khả năng nâng cấp và cài đặt trang thiết bị mới.

Nguyên bản chiếc Il-22PP vẫn thực sự là một mẫu máy bay tuyệt vời, có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng liên lạc của đối phương mà không làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử của quân ta.

Tuy nhiên, việc phát triển phiên bản mới với tên gọi “Porubshchik-2” đã bắt đầu được thực hiện và một khung máy bay hoàn toàn mới sẽ được sử dụng.

Theo các nguồn tin quân sự, khung máy bay mới có thể được lấy từ chiếc Tu-214 hoặc Il-76. 

Tu-214 là một biến thể của chiếc Tu-204, từng được sử dụng từ cuối những năm 1990. 

Mẫu máy bay này thường được không quân Nga sử dụng để tuần tra không phận của các nước NATO theo Hiệp ước Bầu trởi mở. Một vài chiếc được dùng để làm máy bay chỉ huy trên không cho Tổng thống và quan chức cấp cao Nga.

Trong khi đó, Il-76 nổi danh là dòng máy bay vận tải hạng nặng của Nga.

Il-76 hiện đã được sử dụng để phát triển máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) Berive A-50.

Ngoài ra, phiên bản mới của Il-22PP cũng sẽ được nâng cấp các thiết bị điện tử để có khả năng tấn công điện tử được tất cả mục tiêu trên biển, bộ và không. 

Il-22PP mới thậm chí còn có khả năng vô hiệu hóa được vệ tinh, thiết bị vốn được sử dụng cho định vị và liên lạc dưới mặt đất.