[ẢNH] Loại máy bay dẫn đường giúp F-16 bắn nổ tung chiến đấu cơ Syria

ANTD.VN - Theo thông tin mới nhất được tiết lộ bởi phía Thổ Nhĩ Kỳ, không quân nước này đã sử dụng máy bay cảnh báo sớm E-737 để dẫn đường cho chiến đấu cơ F-16 bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của quân đội Syria.

Điều khá bất ngờ rằng trong cuộc đối đầu giữa F-16 và Su-24, chiếc chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã không hề bật radar của nó mà dựa theo sự dẫn đường của máy bay cảnh báo sớm E-737 để bắn hạ máy bay Syria

Những dữ liệu về chiếc Su-24, được chuyển đến máy bay chiến đấu F-16, thông qua đường chuyền liên kết dữ liệu LINK-16

Sau khi nhận được dữ liệu từ máy bay cảnh báo sớm, máy tính MMC trên chiến đấu cơ F-16 mang tên lửa sẽ tính toán, tìm phương pháp điều khiển hỏa lực tối ưu

Chiến thuật này tỏ ra hiệu quả trong lần đầu áp dụng tại chiến trường Syria, bởi lẽ phi công trên chiếc Su-24 sẽ bị phân tán và lơ là vì họ không thấy bị theo dõi bởi chiến đấu cơ đối phương, điều này tạo thuận lợi cho chiếc F-16 sử dụng tên lửa tầm xa AIM-120C tiêu diệt

Trong biên chế của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có 4 máy bay chỉ huy cảnh báo E-737

Được biết, 4 chiếc máy bay E-737 nằm trong hợp đồng cung cấp vũ khí của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ được ký vào năm 2002 trị giá 1,5 tỷ USD bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7-2003

Sau một thời gian dài chậm tiến độ, chiếc E-737-700 đầu tiên đã được bàn giao cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31-1-2014, chiếc thứ 2 bàn giao ngày 2-5-2014, chiếc thứ 3 được bàn giao vào ngày 4-9-2014 và chiếc cuối cùng được bàn giao vào tháng 12-2015

"E-737 sẽ tăng cường khả năng tự vệ của Thổ Nhĩ Kỳ với tính năng kiểm soát trận chiến và giám sát trên không mạnh mẽ, giúp đảm bảo an ninh trên không phận những khu vực nước này kiểm soát", Không quân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết

Để mang lại sự tự tin cho Ankara, máy bay E-737 được trang bị hệ thống radar mạng pha chủ động đa năng cho phép trinh sát đồng thời trên không, trên biển với tầm tối đa 600km

Trong chế độ tìm kiếm mục tiêu kích cỡ tiêm kích, tầm trinh sát đạt đến 370km. Khi sử dụng tìm kiếm mục tiêu tàu chiến, tầm trinh sát đạt đến 240km

Đặc biệt, hệ thống radar này có thể theo dõi đồng thời 180 mục tiêu và thực hiện điều khiển tiêm kích đánh chặn 24 mục tiêu

Cho đến thời điểm hiện tại, E-737 được coi là một trong những loại máy bay chỉ huy cảnh báo mạnh nhất thế giới

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ còn có Hàn Quốc và Australia đang sử dụng loại máy bay chỉ huy cảnh báo này