[ẢNH] Lộ rõ ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2018

ANTD.VN - Có lẽ chỉ tới khi lọt vào tới vòng tứ kết thì sức mạnh của các đội tuyển mới được thể hiện một cách rõ ràng nhất, qua đó giúp cho người hâm mộ xác định chính xác hơn ai là ứng viên số 1 cho chiếc cúp vàng danh giá.

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về sức mạnh thực sự của đội tuyển Brazil và cả ngôi sao Neymar, nhất là sau trận hòa 1-1 với Thụy Sĩ thì những nhận định trước giải lại càng có vẻ chính xác.

Thế nhưng ở các trận đấu tiếp theo "cỗ máy" Brazil đã dần vận hành một cách trơn tru và họ thể hiện một sức tấn công lẫn phòng thủ cực kỳ đáng gờm, đủ sức nghiền nát mọi đối thủ, xứng đáng là ứng viên số 1.

Tuy nhiên Brazil cũng cần phải biết cách đừng quá phụ thuộc vào Neymar mới có thể đi tới thành công, đặc biệt khi cầu thủ này rất dễ dính chấn thương.

Sau Brazil thì đội tuyển Pháp với ngôi sao mới nổi Mbappe được xem như hạt giống số 2, tương tự Brazil, Pháp cũng cho thấy họ tiến bộ dần sau từng trận đấu.

Vượt qua Argentina với tỷ số 4-3 trong đó ấn tượng nhất là màn trình diễn của hàng công cho thấy Pháp có thể đánh bại bất cứ đội tuyển nào khi chạm trán.

Mặc dù vậy không thể bỏ qua chi tiết rằng hàng phòng ngự của Argentina quá hớ hênh, nếu gặp phải đối thủ mạnh hơn thì chưa chắc sức tấn công của Pháp đã được như vậy, đó là chưa kể hàng thủ của họ cũng hay mắc lỗi.

Sở hữu một hàng tiền vệ ấn tượng và tiền đạo chủ lực Lukaku có khả năng chớp thời cơ rất tốt, Bỉ được xem như là ứng viên sáng giá tiếp theo cho ngôi vô địch.

Không quá lời khi cho rằng Bỉ là đội bóng thi đấu ổn định và đẹp mắt nhất của giải đấu, họ đồng đều cả 3 tuyến và không bị phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ ngôi sao nào.

Bỉ không phải không có điểm yếu, việc để thủng lưới tới 2 bàn trước Nhật Bản trong thời gian ngắn là điều mà các đối thủ của họ có thể nghiên cứu và tìm cách khai thác.

Đội tuyển Anh cũng có thể xem như ứng viên, tuy nhiên qua trận đấu với Colombia thì có thể thấy rằng đội bóng này còn nhiều điểm yếu khi chỉ Harry Kane là biết ghi bàn, nếu phong tỏa được cầu thủ này thì đội bóng Tam sư sẽ gần như bị khóa chặt mọi phương án tấn công.

Cũng không thể bỏ qua đội tuyển Uruguay, bộ đôi siêu tiền đạo Suarez cùng Cavani đủ sức đập tan bất cứ hàng thủ nào, lối chơi cực kỳ kỷ luật cũng là một điểm mạnh khác bù đắp cho tuyến giữa không thực sự mạnh.

Croatia có hàng tiền vệ khá mạnh nhưng tiền đạo không thực sự sắc bén, trong khi hàng thủ cũng chưa thực sự tạo ra sự yên tâm, có lẽ khi gặp các đội bóng mạnh thì họ chỉ tối đa là vào tới bán kết.

Những đội bóng còn lại như Nga, Thụy Điển có lẽ sẽ chỉ đóng vai trò "quân xanh" và khó mà tiếp tục tiến sâu vào giải, hoặc nếu vào được nhờ một số yếu tố nào đó thì rất khó để họ vô địch.