[ẢNH] Lính đánh thuê Nga giao chiến ác liệt với phiến quân tại Bắc Hama

ANTD.VN - Phóng viên chiến trường Oleg Blokhin vừa đăng tải chùm ảnh về hoạt động tác chiến của những "lính người Nga" ở địa bàn al Dab, Bắc Hama.

Những lính chiến người Nga được phóng viên chiến trường Oleg Blokhin ghi lại cho thấy họ không mang quân phục cũng như trang bị tiêu chuẩn của quân nhân chính quy Nga.

Bên cạnh đó quân đội Nga tại Syria cũng không sử dụng binh lính cho nhiệm vụ giao chiến trực tiếp với phiến quân mà chủ yêu làm nhiệm vụ trinh sát, chỉ điểm mục tiêu.

Do vậy những lính người Nga này được xác định chính là các tốp lính đánh thuê, khả năng cao thuộc công ty tư nhân Wagner đang chiến đấu cho quân đội chính phủ Syria.

Sự tham chiến của lính đánh thuê quốc tịch Nga tại Syria được cho là đã diễn ra ngay sau khi quân đội chính quy của nước này tiến hành hoạt động can thiệp quân sự vào Syria.

Thành phần của lính đáng thuê Nga chủ yếu là quân nhân giải ngũ hoặc thậm chí lính đặc nhiệm phục viên, do vậy độ tinh nhuệ của họ được đánh giá hơn hẳn quân nhân nước chủ nhà.

Lính đánh thuê người Nga đã có mặt tại nhiều điểm nóng giao tranh trên lãnh thổ Syria và giải quyết nhiệm vụ một cách rất hiệu quả mà nếu là binh lính SAA thì có lẽ đã phải bó tay.

Mặc dù Bộ quốc phòng Nga chối bỏ mọi liên quan nhưng các đơn vị lính Wagner vẫn được cho là cánh tay nối dài và có liên hệ chặt chẽ với bộ tư lệnh Nga tại Syria.

Nhưng dĩ nhiên những người lính này không được hưởng bất cứ tiêu chuẩn hay chế độ đãi ngộ nào trong trường hợp bị thương vong hay rơi vào tay phiến quân đối lập.

Dựa vào độ thiện chiến của mình, lính đánh thuê Nga thường phải chịu thương vong ở mức rất thấp trong các cuộc giao tranh với những tay súng thánh chiến.

Mặc dù vậy họ vẫn phải hứng chịu thiệt hại cực kỳ nặng nề trong một cuộc oanh kích của không quân Mỹ khi hỗ trợ quân đội Syria tiến vào vùng kiểm soát của lực lượng SFD được Mỹ bảo trợ.

Thông tin thu thập từ tài khoản mạng xã hội của những lính đánh thuê Nga cho biết trong trận không kích này ước tính đã có tới 177 thành viên của họ thiệt mạng, chưa kể số bị thương.

Mặc dù rủi ro lớn nhưng do được hưởng mức thu nhập rất cao nên chiến trường Syria vẫn tiếp tục là miền đất hứa đối với nhiều lính đánh thuê người Nga.

Bên cạnh Syria, đã có thông tin cho biết nhân viên của công ty quân sự tư nhân Wagner còn xuất hiện tại Sudan, Venezuela trong vai trò vệ sĩ yếu nhân hay đảm bảo an ninh.

Trong tương lai, rất nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc đối đầu giữa những nhóm lính đánh thuê thuộc hai công ty Wagner và Black Water tại quốc gia Nam Mỹ Venezuela.