[ẢNH] Không quân Israel bất ngờ tập trung sát biên giới Syria, chuẩn bị ồ ạt tấn công?

ANTD.VN - Nhiều chiến đấu cơ của không quân Israel đã bị phát hiện đang bay sát không phận Syria và Lebanon, báo hiệu một đợt tấn công lớn vào Syria có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Xung đột giữa Israel và Syria đang ngày càng có những diễn biến phức tạp. Các cuộc tấn công quân sự giữa hai quốc gia này liên tục diễn ra trong thời gian gần đây với cường độ chủ yếu đến từ phía Tel Aviv.

Hiện nhiều chiến đấu cơ của không quân Israel đã bị phát hiện đang bay sát không phận Syria và Lebanon, báo hiệu một đợt tấn công lớn vào Syria có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Almasdar News ngày 19-5 dẫn một báo cáo của Quân đội Syria cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel bắt đầu xuất kích, bay dọc khu vực phía nam Lebanon gần thị trấn Marjeyoun trước khi chúng hướng tới biên giới Syria.

Bên cạnh các chiến đấu cơ bay lòng vòng trên khu vực, ít nhất một máy bay chiến đấu khác của Không quân Israel đã bay trên vùng trời Beirut - Thủ đô của Lebanon

Mặc dù chiến đấu cơ của Israel không quần thảo quanh Beirut nhưng vẫn khiến quân đội Lebanon đặt trong tình trạng báo động do hành động này chưa được chính quyền nước sở tại chấp thuận.

Theo Almasdar News, việc các máy bay chiến đấu Israel xâm phạm không phận đã trở thành chuyện thường thấy ở Lebanon nhưng thời gian gần đây.

Mức độ tập trung của chúng hướng tới biên giới Syria làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công lớn khác sắp diễn ra.

Đa phần các cuộc tấn công Syria đều được máy bay Israel hướng từ phía Lebanon.

Thậm chí các máy bay Israel chỉ cần bay ở không phận Lebanon và phóng tên lửa hành trình không đối đất tầm xa để hủy diệt các mục tiêu tại Syria.

Cuộc tấn công mới nhất của không quân Israel diễn ra đêm 10-5 sau khi cáo buộc Syria đã nã rocket BM-21 vào lãnh thổ nước này.

28 chiến đấu cơ của không quân Israel bao gồm F-15I và F-16I đã phóng 60 quả tên lửa không đối đất Delilah gây thiệt hại lớn cho phía Syria.

Cường độ tấn công của không quân Israel có dấu hiệu gia tăng kể từ đầu năm trở lại đây.

Không những dùng không quân, Israel còn bỏ ngỏ khả năng sẽ sử dụng tới cả lực lượng lục quân để tham chiến tại Syria.

Căng thẳng này tăng đột biến do việc Tel Aviv phản đối Syria cho phép Iran lập các căn cứ quân sự tại nước này.

Israel cho biết họ không chấp nhận cho các căn cứ của đối thủ Iran được phép lập sát biên giới của họ.

Trong khi đó Iran cũng không ngừng lên tiếng đe dọa Israel, họ cho biết 100.000 quả tên lửa đạn đạo sẵn sàng hủy diệt Tel-Aviv.

Hiện quân đội Israel vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện tại Syria cũng như một số đối thủ Arab.