[ẢNH] Israel tấn công dữ dội Syria ngay khi phát hiện S-300 trực chiến đầy đủ?

ANTD.VN - Không quân Israel nhiều lần tuyên bố họ sẽ tấn công phá hủy tổ hợp tên lửa tầm xa S-300 của Syria nếu phát hiện thấy vũ khí này được sử dụng để chống lại họ.

Vào tháng 2 năm nay, công ty ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel đã công bố bức ảnh chụp hệ thống tên lửa phòng không S-300 được Syria triển khai tại Masyaf, khi đó 3 trong 4 bệ phóng đã được dựng lên.

Trong bức ảnh mới nhất công bố ngày 30/6, công ty ISI cho thấy đã có sự thay đổi đáng kể khi cả 4 bệ phóng của S-300 đều đã được dựng lên, cho thấy hệ thống đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn.

Đây được xem là dấu hiệu đáng báo động đối với không quân Israel, nếu như S-300 đã triển khai trực chiến đầy đủ thì máy bay chiến đấu của họ sẽ không thể ung dung oanh kích như trước.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Syria với đạn đánh chặn 48N6E3 tầm xa 250 km đủ sức bắn hạ máy bay Israel ngay từ trên không phận Lebanon.

Do vậy chiến thuật đứng từ xa "câu" tên lửa hành trình vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Syria của tiêm kích Israel đối diện nguy cơ bị phá sản hoàn toàn.

Sự kiện S-300 được phát hiện đã trực chiến càng có ý nghĩa hơn khi có nhiều dấu hiệu cho thấy Israel sẽ đẩy mạnh đánh phá lực lượng Iran đang đóng quân trên đất Syria.

Tuy nhiên có vẻ như Israel không hề tỏ ra e ngại việc Syria đã cho S-300 bước vào tình trạng trực chiến, họ đã nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy hệ thống vũ khí này ngay lập tức nếu chúng gây hại cho mình.

Như để gửi lời cảnh báo sâu sắc tới quân đội Syria, không lâu sau khi hình ảnh về tình trạng tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 của họ xuất hiện thì không quân Israel đã tổ chức một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Theo ghi nhận, nhiều mục tiêu tại khu vực Tây Bắc thủ đô Damascus đã bị bắn trúng bởi loạt tên lửa hành trình do máy bay chiến đấu Israel phóng đi từ không phận Lebanon.

Kênh truyền hình Al-Mayadeen cho biết tại thời điểm diễn ra vụ oanh kích đã phát hiện nhiều tốp tiêm kích Israel bay ở độ cao rất thấp dọc biên giới với Lebanon.

Mục tiêu bị đánh phá được cho là bao gồm sân bay quân sự Mezzeh gần Damascus cùng các thị trấn Jamraya, Sahnaya và Daraya bên cạnh. Ngoài ra còn có một địa điểm khác ở tỉnh Homs, gần biên giới với Lebanon.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết, các hệ thống phòng không của quân đội Syria đã bắn hạ được một số tên lửa tấn công của Israel ở ngoại ô thủ đô Damascus cũng như ở tỉnh Homs. 

Như vậy có thể nhận thấy rằng cuộc tấn công vừa được không quân Israel thực hiện vẫn nhằm vào các mục tiêu của Iran chứ không phải hướng tới tổ hợp S-300 của Syria.

Israel có vẻ như muốn mượn hoạt động quân sự này để tìm hiểu xem có thực S-300 của Syria đã trực chiến hay không, ngoài ra vũ khí này có được sử dụng để chống lại tiêm kích của họ.

Theo ghi nhận cho tới thời điểm này, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân S-300 của quân đội Syria vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng, không có bất cứ báo cáo nào cho thấy chúng đã hoạt động.