[ẢNH] Israel "lạnh người" khi thấy chiến hạm cực mạnh của Nga trong cảng Syria

ANTD.VN - Hôm 22/11, Công ty ảnh vệ tinh ImageSat của Israel cho biết, họ đã phát hiện tàu hộ vệ tên lửa cỡ lớn Đô đốc Makarov và tàu đổ bộ tăng Nikolay Filchenkov đang neo đậu tại cảng Tartus của Syria.

Trong bức ảnh vệ tinh trên, phía Israel xác định có 4 tàu chiến cùng đang đỗ trên cầu cảng nhưng họ tập trung sự chú ý của mình vào chiếc tàu hộ vệ tên lửa cỡ lớn mang tên Đô đốc Makarov.

Đô đốc Makarov là một tàu hộ vệ tên lửa Dự án 11356M lớp Grigorovich, có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.620 tấn và lên tới 4.035 tấn khi đầy tải; chiều dài 124,8 m; chiều rộng 15,2 m; mớn nước 4,2 m; thủy thủ đoàn 200 người.

Tàu được trang bị hệ thống động cơ COGAG (kết hợp turbine khí - turbine khí), bao gồm 2 động cơ turbine khí hành trình DS-71 công suất 6.300 kW và 2 động cơ turbine khí đẩy DT-59 công suất 16.000 kW.

Tốc độ tối đa của chiến hạm Đô đốc Makarov là 30 hải lý/h (56 km/h), tầm hoạt động 4.850 hải lý khi chạy ở vận tốc tiết kiệm nhiên liệu14 hải lý/h, thời gian bám biển 30 ngày.

Vũ khí chủ lực của tàu gồm 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Kalibr-NK (có thể triển khai cả tên lửa đối đất lẫn tên lửa chống ngầm) và 2 cụm 12 ống phóng thẳng đứng của tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1.

Ngoài ra trên con tàu 4.000 tấn này còn có 1 pháo hạm A-190 cỡ 100 mm, 2 hệ thống tên lửa - pháo phòng không Kashtan phòng thủ tầm cực gần, 4 ống phóng ngư lôi hạng nặng cỡ 533 mm và 2 dàn rocket săn ngầm RBU-6000.

Mặc dù không mạnh như những tuần dương hạm lớp Slava từng được triển khai tại Tartus nhưng sự có mặt của tàu Đô đốc Makarov tại Syria lúc này vẫn được đánh giá là tạo ra đủ sức răn đe.

Đối tượng tiếp theo được Israel chú ý, cùng đỗ trên cầu cảng với tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov là tàu vận tải - đổ bộ tăng cỡ lớn mang tên Nikolay Filchenkov.

Con tàu mang số hiệu 152 này là một tàu đổ bộ xe tăng hạng nặng (LST) thuộc Dự án 1171 BSF Tapir (NATO gọi bằng cái tên định danh Alligator).

Với thiết kế chuyên dụng, Nikolay Filchenkov số hiệu 152 của Hải quân Nga thường xuyên làm nhiệm vụ vận chuyển các phương tiện cơ giới tới cảng Tartus của Syria.

Sức chở của tàu tương đối ấn tượng, có thể lên tới 20 xe tăng chiến đấu chủ lực, hoặc 40 xe chiến đấu bộ binh, hoặc mang theo 1.000 tấn hàng hóa, vũ khí trang bị.

Cần lưu ý rằng bức ảnh vệ tinh trên ghi ngày 12/11, trong khi từ đó tới nay tàu Nikolay Filchenkov đã kịp quay về Nga để mang một chuyến hàng nữa tới cho Quân đội Syria.

Theo thống kê, đây đã là lần thứ 8 chỉ tính riêng trong năm nay, tàu vận tải kiêm đổ bộ xe tăng mang tên Nikolay Filchenkov vận chuyển hàng quân sự tới Syria.

Trong chuyến hàng mới nhất, con tàu được cho là mang theo khoảng 20 xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M và T-62MV để cung cấp cho Quân đội chính phủ Syria nhằm sẵn sàng tung vào chiến dịch tấn công tỉnh Idlib.