[ẢNH] IS thay đổi chiến thuật, né Nga-Syria, tập trung hủy diệt đồng minh SDF của Mỹ

ANTD.VN - Chiến trường tại Deir Ezzor, Syria có sự thay đổi sâu sắc, gần đây IS dường như né tránh đụng độ với liên quân Nga-Syria để chỉ tập trung vào cuộc chiến tranh du kích chống lại SDF, lực lượng đồng minh của Mỹ.

Trang Amaq, cơ quan truyền thông của IS công bố chùm ảnh mới về cuộc chiến ác liệt giữa các tay súng khủng bố và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Deir Ezzor.

Khẩu súng cối của khủng bố IS đang nã đạn vào các vị trí của quân SDF.

Một tay súng IS đang dùng khẩu AK-47 bắn xối xả về phía SDF.

Một tay súng máy đang dùng khẩu RPK chi viện hỏa lực cho đồng bọn nhào lên tấn công.

Một địa điểm của lực lượng Dân chủ Syria bị bắn trúng.

IS đang dùng khẩu súng bắn tỉa tự chế để tiêu diệt chiến binh SDF.

Một tên khác đang hủy diệt SDF bằng khẩu súng không giật cỡ nòng lớn.

Khẩu súng DShK cỡ nòng 12,7mm đang vãi đạn về phía đối phương.

Kể từ cuối tháng 12-2017 sang đầu 2018, giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt trên địa phận tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria - dọc theo thung lũng bờ đông sông Euphrates.

Lực lượng SDF, được sự hậu thuẫn của không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu tiếp tục giao chiến ác liệt với IS nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực.

Tình thế chiến trường thay đổi khiến lực lượng khủng bố đã không thể sử dụng chiến thuật tấn công cơ động cao như vẫn thường tiến hành trong năm 2017.

IS bắt buộc phải đổi mới chiến thuật tấn công bằng phương thức chiến tranh du kích.

Chúng tiến hành các trận đánh hạn hẹp trong các thị trấn nhỏ và làng mạc.

Hiện nay một số làng mạc vẫn bị các tay súng khủng bố IS kiểm soát nằm dọc theo bờ sông Khabur và bờ đông sông Euphrates.

Trước đây, các tay súng khủng bố IS tái chiếm một địa bàn vừa bị đánh chiếm bằng một đòn tấn công quy mô lớn, sử dụng xe đánh bom tự sát đi cùng với các phương tiện cơ giới như xe bán tải gắn súng máy, xe tăng, thiết giáp và ồ ạt tiến vào từ nhiều hướng.

Hiện nay, IS tái chiếm khu dân cư bằng cách từ trong đánh ra.

Thực hiện chiến thuật này, khi không còn nhiều các xe bán tải gắn súng máy, IS sử dụng các đường hầm để cơ động binh lực, phối hợp với các tay súng khủng bố ẩn nấp trong khu dân cư.

Trận chiến được điều hành bằng các chỉ huy địa phương chứ không sử dụng một cụm binh lực lớn dưới quyền chỉ huy của một thủ lĩnh thánh chiến nước ngoài.

Những cuộc phản công tái chiếm địa bàn bằng cách này sử dụng yếu tố bất ngờ, tiêu hao sinh lực của lực lượng SDF, nhanh chóng đẩy các đơn vị SDF ra khỏi địa bàn và thiết lập hệ thống phòng ngự.

Chính phương thức tác chiến này đã khiến lực lượng SDF tổn thất sinh lực và khó giải quyết được mục tiêu, không hoàn thành kế hoạch kiểm soát toàn bộ bờ đông Euphrates.

Kể từ đầu năm dường như các cuộc tấn công chỉ nhắm vào SDF thay vì liên quân Nga-Syria.

Điều này phần nào đập tan tin đồn Mỹ và SDF đang ngầm tích cực hỗ trợ IS như các cáo buộc của Syria trước kia.

Trong trận chiến giữa SDF và IS tại thành phố Raqqa, Mỹ đã bật đèn xanh để IS được cùng gia đình rời khỏi thành phố trong 72 giờ

Mỹ và SDF chỉ cho phép phiến binh IS người Syria được rời khỏi thành phố còn các tay khủng bố IS người nước ngoài thì không nằm trong diện này.

Ngay lập tức Nga và Syria liền tố Mỹ đã ngầm mở đường sống cho IS tại tử thành Raqqa.

Giới quan sát thì cho rằng song song với cuộc chiến khốc liệt trên chiến trường là cuộc chiến truyền thông trên mặt trận ngoại giao.

Cả Nga và Mỹ đều cáo buộc nhau trong khi tham chiến tại Syria.

Việc Mỹ bật đèn xanh để SDF thả IS ra khỏi Raqqa nhằm tránh sự phá hủy tàn khốc không đáng có đối với thành phố này.

Một khi bị dồn vào đường cùng, IS có thể tử chiến hủy diệt tất cả. Mặt khác trong thành phố còn hơn mười ngàn thường dân, nếu IS tử chiến con số thương vong sẽ tăng cao.

Trong khi Nga cũng nhiều lần tấn công vào một số nhóm đối lập thân IS nhằm đề phòng hậu họa.

Viện cớ đó Mỹ cũng lên tiếng cáo buộc Nga cố tình tấn công vào lực lượng đối lập ôn hòa tại Syria.

Hiện quân đội Syria đang dần lấy lại sức mạnh và được sự hỗ trợ tích cực từ không quân Nga. 

Vì vậy việc IS tránh đụng độ với Nga-Syria là bước đi khá khôn ngoan của chúng nhằm tránh bị tiêu diệt hoàn toàn.

Quân đội Syria đang đứng trước thời khắc lịch sử để quét hoàn toàn các nhóm khủng bố thuộc HTS ra khỏi Damascus.

Hiện lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" đang tập trung lực lượng để tấn công chiến dịch quyết định vào khu vực này.

Trong khi đó Nga vẫn tiếp tục các cuộc oanh kích HTS để trả đũa các vụ tấn công vào căn cứ quân sự nước này tại Syria.