[ẢNH] HTS liên tục khiến quân đội Syria thua thảm với thương vong lớn

ANTD.VN - Quân đội Syria (SAA) tiếp tục chịu những tổn thất trước các cuộc phản công của quân khủng bố HTS (nhánh Al-Qeada của Syria). 

Ngày 05-12 tổ chức khủng bố HTS tuyên bố đã đẩy lui cuộc tấn công dữ dội của quân đội Syria vào thị trấn Al-Rahjan và thị trấn Shakusiye lân cận, nằm trên vùng nông thôn đông bắc của Hama.

Các phương tiện truyền thông “đối lập” Syria tuyên bố, lực lượng khủng bố HTS, phối hợp với các nhóm chiến binh Quân đội Syria tự do (FSA), đánh lui cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cứ địa then chốt này. 

Trong trận chiến, quân đội Syria có khoảng 20 binh sĩ thiệt mạng và hàng trăm binh sĩ khác bị thương, một xe tăng và một số phương tiện cơ giới bị phá hủy.

HTS khẳng định đã chiếm lại quyền kiểm soát tcao điểm Tal Rahjan và Mazra'a Rahjan sau khi đẩy lùi hai cuộc tấn công của quân đội Syria.

Khủng bố HTS cố gắng phòng thủ cứ điểm Rahjan, do thị trấn đóng vai trò là thành trì quan trọng nhất của lực lượng thánh chiến trên vùng hoang mạc Syria. 

Đây cũng là tuyến phòng ngự vững chắc ngăn chặn quân đội Syria tiến về căn cứ quân sự chiến lược Abu al-Duhour trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Idlib.

Một điểm đặc biệt nữa là, thị trấn Al-Rahjan cũng chính là quê hương của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria, ông Fahd Jassim Al-Freij. 

HTS phối hợp với FSA chiếm được Al-Rahjan cách đây ba năm.

Bộ tư lệnh chiến trường Aleppo – Hama cho biết, hiện tại họ không đủ năng lực tiến hành chiến dịch tấn công thọc sâu vào chiến tuyến của HTS. 

Nguyên nhân chính là khả năng lên kế hoạch tiến công trên vùng bán sa mạc Syria rất hạn chế, các lực lượng vũ trang Syria có quân số vượt trội, nhưng lại thiếu đi sự hiệp đồng tác chiến.

Các cuộc tấn công mang tính phong trào và khi gặp sự chống trả ác liệt là phân tán tháo lui.

Trong tất cả các chiến trường, Hama luôn là một vùng chiến sự kém hiệu quả nhất của các lực lượng vũ trang Syria. 

Nhờ đó các nhóm khủng bố đã nhiều lần phá tan các cuộc tấn công của các cánh quân cho đến khi lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" tiến công giành lại ưu thế chiến trường.

Sau khi đánh tan IS tại các cứ điểm ở tỉnh Deir Ezzor, giờ đây quân đội Syria lại gặp khó khăn lớn trong việc đánh khủng bố HTS cũng như lực lượng đối lập FSA.

Khác với khủng bố IS, HTS vốn được đào tạo bài bản và có kỹ năng chiến đấu cao hơn.

IS chủ yếu dựa vào sự tấn công liều lĩnh của phiến binh, trong khi đó các tay súng HTS lại tấn công theo chiến thuật bài bản với kho vũ khí cũng hiện đại hơn.

Một điểm bất lợi cho quân đội Syria, dù đã đánh tan IS tại các thành phố lớn, nhưng tàn quân khủng bố vẫn liên tục quấy rối các căn cứ mà SAA vừa chiếm được.

Điều này buộc lực lượng đặc nhiệm "Hổ Tiger" vẫn phải ưu tiên truy kích và tiêu diệt IS, phòng khi chúng bất ngờ lấy lại sức mạnh.

Các cánh quân còn lại của quân đội Syria lại thiếu hẳn kỹ năng chiến đấu thiện chiến như "Hổ Syria", điều này khiến tình hình Hama, Syria càng phức tạp.

Hơn nữa, HTS đang liên kết chặt chẽ với quân đội Syria tự do. Lực lượng này tuy bị Mỹ bỏ rơi, nhưng họ vẫn còn rất mạnh do từng được Mỹ bí mật huấn luyện và cung cấp vũ khí.

Vì vậy việc thua trận của quân đội Syria là điều dễ hiểu. 

Trong hình là cánh quân của FSA đang di chuyển về phía trận địa để giao tranh với SAA.

Các chiến binh của lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" đang tấn công vào khủng bố bằng lựu pháo hạng nặng.

Một phiến binh FSA đang ngắm bắn xe tăng của quân đội Syria bằng tên lửa TOW của Mỹ cung cấp.

Hiện TOW là loại sát thủ diệt tăng mạnh mẽ khiến quân đội Syria rất lo ngại.

Loại tên lửa này có thể dễ dàng loại khỏi vòng chiến các xe tăng chủ lực của quân đội Syria. Chiến trường Syria trong những ngày tới vẫn rất căng thẳng.