[ẢNH] Học viên Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn với hệ thống tên lửa - pháo phòng không Palma

ANTD.VN - Kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam vừa phát sóng phóng sự ghi lại hoạt động huấn luyện tác chiến với hệ thống tên lửa - pháo phòng không Palma, đây là vũ khí được trang bị cho các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam.

Từ năm 2016 đến nay, hoạt động phúc tra toàn diện kết quả đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học đã được Bộ Tổng tham mưu tiến hành đều đặn nhằm đánh giá thực chất chất lượng học viên ra trường. 

Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Sĩ quan Lục quân 2 là hai nhà trường 3 năm liền tham gia hoạt động phúc tra này và đã có những chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học. 

Năm nay Học viện Hải quân đại diện cho khối các nhà trường, quân binh chủng lần đầu tiên được lựa chọn phúc tra với các nội dung phong phú toàn diện trên nhiều mặt công tác của người trưởng ngành tương lai trên các tàu hải quân và đơn vị bờ.

Qua các năm, Trung tâm Mô phỏng tác chiến - Học viện Hải quân đã được quan tâm đầu tư đồng bộ song hành với quá trình phát triển vũ khí trang bị của Quân chủng. Trong ảnh là hệ thống mô phỏng hoạt động của module tên lửa - pháo phòng không Palma trên tàu Gepard 3.9.

Kiến thức lý thuyết qua hệ thống mô phỏng đã tạo bước đà để học viên tiếp cận với trang bị thật nhanh hơn, tự tin hơn khi thực tập và ra trường.

Đoàn phúc tra của Cục Nhà trường đã đưa ra những tình huống cụ thể, qua đó quan sát, đánh giá tổng thể được từng học viên, từ hành động chỉ huy cho đến thao tác sử dụng trực quan trên hệ thống.

Để nhìn nhận từng học viên sau khi tốt nghiệp ra trường, hoạt động phúc tra trải rộng trên tất cả các nội dung của quá trình đào tạo.

Các nội dung bao gồm từ nhận thức chính trị, kỹ năng xử lý các tình huống trong hoạt động công tác Đảng - công tác chính trị, khả năng huấn luyện cho cấp dưới về điều lệnh đội ngũ trên cương vị trưởng ngành đến tư duy và kỹ năng về kỹ chiến thuật chuyên ngành.

Do còn nhiều học viên làm nhiệm vụ trên các tàu hải quân nên phải đảm bảo sức khỏe bền bỉ, nhất là kỹ năng bơi lội trong các điều kiện khác nhau, việc huấn luyện bơi vũ trang cũng như rèn luyện thể lực là không thể thiếu.

Niên khóa 2013 - 2018 có những điểm đặc biệt, đó là giai đoạn Quân chủng Hải quân phát triển nhanh, được biên chế nhiều vũ khí trang bị mới, yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Học viên tốt nghiệp yêu cầu phải có kiến thức chuyên ngành sâu cùng trình độ tin học, ngoại ngữ và sức khỏe theo chuẩn đầu ra mà nhà trường đã xây dựng.

Hoạt động phúc tra cũng là cơ hội để nhà trường tiếp tục điều chỉnh chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy sao cho hiệu quả nhất. Trong ảnh là thao tác mô phỏng hệ thống tên lửa - pháo phòng không Palma nhả đạn tiêu diệt mục tiêu.

Các năm học tiếp theo, Học viện Hải quân và các học viện, nhà trường trong toàn quân sẽ tăng tính thực hành theo hướng bám sát đơn vị và trang bị mới, tăng thời lượng ngoại khóa để bổ sung kỹ năng mềm.

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động phương pháp bồi dưỡng giáo viên, dự giờ, bình giảng, giảng mẫu để nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng chính quy.