[ẢNH] Học sinh và phụ huynh Hà Nội rạng ngời đi bộ kêu gọi đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

ANTD.VN - Sáng 8-9, 6.000 em học sinh Hà Nội và phụ huynh đã vui tươi cùng đi bộ quanh hồ Gươm để kêu gọi toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em để cùng để “Giữ trọn ước mơ” và tương lai cho thế hệ tương lai của đất nước...

  Sáng 8-9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sự kiện đi bộ vận động toàn dân “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”. 

Năm 2019 là năm thứ hai thành phố Hà Nội cùng với các địa phương khác trong cả nước tiếp tục được Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1. Với gần 2 triệu mũ bảo hiểm được trao tặng, đây là chương trình lớn chưa từng có...

Việt Nam hiện có hơn 20 triệu học sinh, sinh viên, chiếm gần 1/4 dân số...

Đây là sự kiện ý nghĩa với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh rạng ngời tham gia sự kiện thiết thực này

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình che nắng cho một em học sinh Hà Nội

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kêu gọi các bậc phụ huynh luôn ghi nhớ đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông; hướng dẫn con đội mũ đúng cách

Sự kiện mang đến thông điệp ý nghĩa: "Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ"

Tham gia sự kiện còn có các diễn viên nổi tiếng... Việc chung tay cùng đội mũ bảo hiểm cho trẻ em rất cần sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân

Hà Nội cũng là địa phương đi đầu cả nước trong việc đưa pháp luật về giao thông, văn hóa giao thông vào giảng dạy trong trường học.

Việc thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh là rất quan trọng khi tỷ lệ lứa tuổi từ 6 đến 15 đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hiện nay mới ở mức 52%...

6.000 em học sinh Hà Nội và phụ huynh thích thú khi cùng xem kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách

Với các em học sinh lớp 1, việc được trao tặng mũ bảo hiểm nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và và văn hóa giao thông. 

Sự kiện này hướng đến mục tiêu đến năm 2020, trên 80% trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện như đã đặt ra trong Chỉ thị 04 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tạo thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trong toàn dân

              Phó Thủ tướng Thường trực nhắn nhủ: “Tôi mong muốn các cháu tích cực học tập, xây dựng hành trang văn hóa giao thông cho mình. Các cháu luôn phải ghi nhớ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; nhắc nhở ông bà, bố mẹ, người thân đội mũ bảo hiểm và chỉ lên xe khi đã đội mũ bảo hiểm..."

Kêu gọi các bậc cha mẹ thực hiện nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm, coi đó là hành xử văn hóa, Phó Thủ tướng nhắc nhở cần đặc biệt để ý đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; hướng dẫn các em đội mũ đúng cách cũng như các kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông.

Các em học sinh Hà Nội vui tươi khi cùng đi bộ kêu gọi toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Thực hiện nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện để “Giữ trọn ước mơ” và tương lai của con.