[ẢNH] "Hỏa thần" mạnh sau bom hạt nhân Nga đồng loạt khai hỏa

ANTD.VN - Hàng trăm quả đạn rocket được phóng từ các hệ thống pháo phản lực BM-21 Nga đã tạo thành bão lửa tại thao trường Munkh Khet. Đây là cuộc tập trận chung giữa Nga và Mông Cổ với sự tham gia của hàng trăm khí tài và hàng ngàn binh sĩ.
[ẢNH]
Tại thao trường Munkh Khet, Nga và Mông Cổ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên Selenga-2019 với sự tham gia của 2.000 binh sĩ của cả hai nước.
[ẢNH]
Nga đã vận hành khoảng 300 hệ thống vũ khí trong cuộc tập trận này, bao gồm cả các hệ thống rocket phóng loạt Grad, súng phòng không tự hành Shilka, các xe tăng T-72B3, xe chiến đấu bộ binh cơ giới BMP-2, trực thăng Mi-24 và Mi-8AMTSh… cùng nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại khác.
[ẢNH]
Trong số này thì pháo phản lực phóng loạt BM-21 được coi là vũ khí đáng sợ nhất bởi sức hủy diệt của nó.
[ẢNH]
Từ lâu người ta luôn coi pháo phản lực phóng loạt là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới.
[ẢNH]
Điều đáng sợ là trong vòng 20 giây, một hệ thống BM-21 có thể phóng cùng lúc 40 quả đạn 122mm với độ công phá khủng khiếp. Với nhiều hệ thống pháo BM-21 có thể tạo thành một cơn bão lửa khủng khiếp.
[ẢNH]
Với BM-21 trong tay, lục quân các nước có thể liên tục tạo cho đối thủ tâm lý lo sợ mỗi khi chúng được triển khai ra mặt trận.
[ẢNH]
Trên mặt trận, pháo phản lực khá cơ động trong khi tác chiến, chúng có thể gộp thành một tổ hợp hoàng chỉnh với 40 nòng phóng, hoặc có thể tách ra làm đôi để phân tán hỏa lực.
[ẢNH]
Tiếng rít gió từ những quả rocket được phóng ra từ BM-21 đã tạo ra áp lực tâm lý cho bất cứ đối thủ nào bị chúng tấn công.
[ẢNH]
BM-21 được đưa vào sử dụng từ năm 1963 trong quân đội Liên Xô và hàng chục quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.
[ẢNH]
Hình ảnh quả đạn của hệ thống pháo phản lực BM-21 chuẩn bị được lắp lên hệ thống ống phóng.
[ẢNH]
BM-21 có khẩu đội 3-4 người có thể trú trong cabin để bắn hoặc đứng từ xa và điều khiển qua đường cáp dài tới 64 m.
[ẢNH]
Việc nạp đầy đạn cho 40 ống phóng mất 10 phút.
[ẢNH]
Nhờ gắn vào xe tải hạng nặng nên BM-21 khá cơ động trong truy đuổi mục tiêu và tránh bị bắn trả.
[ẢNH]
BM-21 tuy không thật chính xác nhưng việc phóng đồng loạt 40 quả đạn tên lửa có thể hủy diệt một khu vực lớn, đủ để xóa sổ hoàn toàn mục tiêu.
[ẢNH]
Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực tạo nên cơn bão lửa rộng tới 40 km
[ẢNH]
Pháo BM-21 rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp nhẹ, tiêu diệt trận địa pháo binh cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bán kiên cố.
[ẢNH]
Hiện nay các pháo phản lực BM-21M-1 của Nga được nâng cấp và đã khắc phục được những hạn chế cơ bản của pháo phản lực BM-21, qua đó nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật, đặc biệt là khả năng tự động tính toán và điều khiển bắn.
[ẢNH]
Cụ thể, pháo phản lực BM-21M-1 có khả năng tính toán, hiệu chỉnh và điều khiển tự động lấy các phần tử bắn nhanh, chính xác; tích hợp hệ thống thông tin, truyền dữ liệu bảo đảm tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, ngày và đêm.
[ẢNH]
Trước khi nâng cấp, kíp xe của pháo phản lực BM-21 có 5 người, nay với BM-21M-1, kíp xe rút gọn còn 4 người, trong một số trường hợp chỉ cần 3 người.
[ẢNH]
Thời gian chuẩn bị trước bắn của BM-21 là 14 phút, nay thời gian chuẩn bị bắn của BM-21M-1 chỉ còn 1,5 phút.
[ẢNH]
Ngoài ra, sau khi được cải tiến thành pháo phản lực BM-21M, việc điều khiển tầm, hướng có thể được thực hiện tự động, bán thủ công hoặc thủ công thay bằng điều khiển hoàn toàn thủ công như trước kia.
[ẢNH]
Đặc biệt, trước khi nâng cấp, BM-21 tính toán phần tử bắn thủ công, sau khi nâng cấp việc tính toán phần tử bắn được thực hiện hoàn toàn tự động.
[ẢNH]
BM-21 có khả năng bắn nhiều loại đạn: đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn khói, đạn chống tăng chứa đạn con.
[ẢNH]
Tùy từng biến thể, đạn pháo 122mm của BM-21 đạt tầm bắn từ 15-40km.
[ẢNH]
Hiện BM-21 vẫn là một trong số ít những hệ thống pháo phản lực phóng loạt được sản xuất nhiều nhất và sử dụng rộng rãi nhất thế giới.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]