[ẢNH] 'Hỏa thần' BM-21 chính là vũ khí vừa được Syria sử dụng để tấn công Israel

ANTD.VN - Hôm 9-5 quân đội Syria đã sử dụng pháo phản lực BM-21 Grad biệt danh "hỏa thần" để phóng hàng chục quả rocket từ miền nam Syria đánh vào hơn 10 căn cứ của quân đội Israel trên cao nguyên Golan.

Tuy hệ thống Iron Dome đã chặn đứng được phần lớn số rocket trong số 20 quả đạn được phóng về phía Israel, nhưng do cuộc tấn công bất ngờ diễn ra vào ban đêm nên một số quả đạn còn lại vẫn gây ra những thiệt hại nhất định cho quân đội Israel.

Theo nguồn tin địa phương, các mục tiêu bao gồm một số trạm kiểm soát, một căn cứ tình báo điện tử và một sân bay trực thăng của quân đội Israel bị trúng đạn rocket.

Israel cho biết không có thiệt hại về người trong vụ tấn công này.

Hiện tại BM-21 được coi là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của quân đội Syria.

Để tiện cho sự cơ động trên chiến trường, thậm chí hệ thống BM-21 của Syria còn tháo bớt các ống phóng để phân tán hỏa khí nhưng tập trung hỏa lực để tấn công vào đối phương.

Tại chiến trường Deir Ezzor, hệ thống BM-21 đã thể hiện xuất sắc nhiệm vụ khi hỗ trợ hỏa lực cho quân đội Syria đánh khủng bố IS.

Hình ảnh pháo phản lực BM-21 Grad đang khai hỏa dữ dội vào các vị trí của phiến quân.

Pháo phản lực được coi là loại vũ khí gây ra sự công phá mạnh nhất, nhiều chuyên gia quân sự so sánh, có lẽ sức hủy diệt của pháo phản lực chỉ đứng sau vũ khí nguyên tử. 

Với BM-21 trong tay, quân đội Syria liên tục tạo cho phiến quân tâm lý lo sợ mỗi khi chúng được triển khai ra mặt trận.

Mặc dù được Nga chuyển giao hệ thống pháo phản lực BM-27 vả cả BM-30, nhưng với số lượng ít ỏi các loại vũ khí này vẫn chưa đủ sức tạo nên sự đột biến trong chiến thuật pháo binh của quân đội Syria.

Ước tính quân đội Syria đang có trong tay hàng trăm hệ thống pháo phản lực BM-21.

Trong quá khứ, một số lượng lớn BM-21 của quân đội Syria từng rơi vào tay IS, nhưng sau khi giải phóng Deir Ezzor, quân đội Syria đã thu hồi lại được một số lượng đáng kể số vũ khí này. 

Cảnh kinh hoàng khi hàng chục hệ thống BM-21 cùng khai hỏa một lúc.

Điều đáng sợ là trong vòng 20 giây, BM-21 có thể phóng cùng lúc 40 quả đạn 122mm với độ công phá khủng khiếp.

Cảnh các hệ thống BM-21 đồng loạt khai hỏa tạo thành màn bão lửa giáng xuống đầu đối phương.

Tiếng rít gió từ những quả rocket được phóng ra từ BM-21 đã tạo ra áp lực tâm lý cho bất cứ đối thủ nào bị chúng tấn công.

BM-21 được đưa vào sử dụng từ năm 1963 trong quân đội Liên Xô và hàng chục quốc gia trên thế giới trong đó có Syria.

Pháo có thiết kế hệ thống ống phóng có thể phóng đồng loạt 40 quả đạn một lúc hoặc tháo ống để phóng rời từng quả đạn.

BM-21 có khẩu đội 3-4 người có thể trú trong cabin để bắn hoặc đứng từ xa và điều khiển qua đường cáp dài tới 64 m.

Việc nạp đầy đạn cho 40 ống phóng mất 10 phút.

Nhờ gắn vào xe tải hạng nặng nên BM-21 khá cơ động trong truy đuổi mục tiêu và tránh bị bắn trả.

BM-21 tuy không thật chính xác nhưng việc phóng đồng loạt 40 quả đạn tên lửa có thể hủy diệt một khu vực lớn, đủ để xóa sổ hoàn toàn mục tiêu.

Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực tạo nên cơn bão lửa rộng tới 40 km2

Pháo phản lực BM-21 rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp nhẹ, tiêu diệt trận địa pháo binh cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bán kiên cố.

Với loại vũ khí này, quân đội Syria đã bước đầu thành công trong việc phá nát tuyến phòng thủ của phiến quân thánh chiến nhằm giành thắng lợi chung cuộc tại Đông Ghouta.