[ẢNH] "Hổ Syria" nhận lệnh trút bão lửa vào đầu phiến quân tại tử địa Đông Ghouta

ANTD.VN - Đặc nhiệm "Hổ Syria" bắt đầu nhận lệnh trút bão lửa bằng các loại pháo hạng nặng và tên lửa chiến thuật vào đầu phiến quân tại tử địa Đông Ghouta. Đây được coi là chiến dịch quân sự hùng hậu bậc nhất kể từ khi khủng bố IS sụp đổ.

Ngày 19-02 lực lượng không quân - pháo binh tên lửa Syria tiếp tục cuộc tập kích hỏa lực đánh vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS cùng các lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) trong khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus. 

Các đơn vị bộ binh Syria đã sẵn sàng cho cuộc tấn công vào chiến trường then chốt và nguy hiểm nhất Syria.

Trong ngày, phối hợp với lực lượng pháo binh, tên lửa mặt đất, lực lượng không quân Syria cũng liên tục tiến hành chiến dịch tập kích đường không vào những mục tiêu của tổ chức khủng bố.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại chiến trường cho biết, không quân Syria liên tục có mặt trên bầu trời Đông Ghouta, trong ngày tiến hành hơn 30 cuộc không kích vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Những cuộc không kích đánh vào các trận địa phòng ngự, khu vực tập trung quân, các tuyến đường cơ động chiến đấu trong và xung quanh thị trấn Shifounyah, Douma, Hamouriyah, Sakba và Masraba.

Cùng thời gian này lực lượng pháo binh quân đội Syria , chủ lực là sư đoàn cơ giới số 4, pháo binh của lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" tiếp tục ồ ạt dội bão lửa vào chiến tuyến của các nhóm thánh chiến, dẫn đầu là Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Harakat Ahrar Al-Sham (nhóm khủng bố Những anh em Hồi giáo).

Quân đội Syria chủ công là lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria", phối hợp với các đơn vị Vệ binh Cộng hòa, sư đoàn cơ giới số 4 tiến hành cuộc tập kích ác liệt hỏa lực vào một số địa bàn đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng trong khu vực đông Ghouta, ngoại ô Damascus.

Lực lượng pháo binh sư đoàn cơ giới số 4, sư đoàn đặc nhiệm "Hổ Syria" dồn dập phóng tên lửa đất đối đất, pháo kích bằng các vũ khí hạng nặng đánh vào một số địa bàn phía tây khu vực Đông Ghouta. 

Hàng trăm quả đạn pháo, tên lửa mặt đất bắn phá dữ dội chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Cuộc tấn công này mở màn cho chiến dịch giải phóng Đông Ghouta, nơi được coi là căn cứ chiến lược tại chiến trường Syria.

Các mục tiêu bị quân đội Syria tấn công trong các quận, thị trấn Nashabiyah, Tel Ferzat, Mesraba, Hawsh Ashari, Autaya, Eyen Tarma, Irbin, Harasta và Jobar ở vùng Đông Ghouta suốt đêm ngày 18 và 19 tháng 2 vừa qua.

Lực lượng không quân Syria cũng tiến hành một loạt cuộc không kích vào một số kho đạn, trụ sở và trận địa phòng ngự của các nhóm chiến binh trong khu vực phía nam Đông Ghouta.

Các xe tăng hạng nặng của quân đội Syria sẵn sàng tràn lên đánh chiếm trận địa.

Hình ảnh khủng khiếp về sức công phá của các loại vũ khí tại chiến trường Syria.

Phạm vi các cuộc pháo kích sẽ tiếp tục mở rộng trên các địa bàn khác trong khu vực Đông Ghouta. Không có tuyên bố về giới hạn thời gian pháo kích.

Thời điểm bắt đầu cuộc tấn công trên bộ của các đơn vị bộ binh quân đội Syria, chủ công là lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" vẫn chưa được xác định.

Tối ngày 17-2, Thiếu tướng Suheil Al-Hassan, tư lệnh sư đoàn đặc nhiệm "Hổ Syria" đã có cuộc gặp và nói chuyện với các đơn vị thuộc quyền, khi lực lượng được triển khai trên chiến trường Đông Ghouta, ngoại ô thủ đo Syria, Damascus.

Thiếu tướng Hassan nói với binh sĩ lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria": "Đây là một cuộc chiến hết sức khó khăn, nhưng chúng ta phải tiêu diệt các tay súng thánh chiến, đang hoạt động trên vùng ngoại ô phía đông của Damascus".

Trong tình huống hết sức phức tạp về an ninh, khi các nhóm phiến binh khủng bố liên tục theo đuổi, săn tìm các tướng lĩnh cao cấp của quân đội Syria, Tướng Suheil Al-Hassan buộc phải đi cùng với vệ sĩ và cả một tổ đặc nhiệm Nga đến khu vực chiến trường đặc biệt nguy hiểm này.

Giới quan sát nhận định, sau khi lực lượng pháo binh Syria "giã nát" trận địa, bộ binh sẽ được lệnh tràn lên đánh chiếm các cứ điểm.

Sư đoàn đặc nhiệm "Hổ Syria" được coi là lực lượng có kỹ năng chiến đấu và trang bị vũ khí tốt nhất hiện nay của quân đội nước này. 

Sau khi đánh tan IS, họ lại tiếp tục hủy diệt khủng bố HTS.

Việc khủng bố HTS và lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) liên kết với nhau khiến cho quân đội Syria gặp khó khăn trong việc đối phó với lực lượng này.

Khác với khủng bố IS, nhóm phiến quân HTS và FSA được trang bị đầy đủ và có kỹ năng chiến đấu tốt hơn hẳn.

Ngoài những vũ khí có nguồn gốc Liên Xô và Nga, lực lượng phiến quân này còn có trong tay các loại vũ khí cực mạnh của phương Tây.

Đặc biệt trong tay lực lượng FSA còn có các sát thủ chống tăng TOW, loại tên lửa diệt xe tăng do Mỹ sản xuất.

Trước đây Mỹ đã chuyển một số lượng lớn tên lửa cho FSA để chống lại chính quyền của Tổng thống Assad.

Sau khi lực lượng này có chiều hướng cực đoan mang tư tưởng chống phương Tây, Mỹ đã bỏ rơi lực lượng này.

Sau khi bị Mỹ bỏ rơi, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận vị trí đỡ đầu cho nhóm phiến quân FSA để chống lại quân đội Syria và cả lực lượng chiến binh người Kurd.

Do có trong tay tên lửa chống tăng TOW khiến cho các trận chiến giữa quân đội Syria và lực lượng liên quân FSA-HTS thay đổi chiến thuật tác chiến.

Đặc nhiệm "Hổ Syria" thường dùng chiến thuật dội bão lửa bằng lực lượng pháo binh và tên lửa mặt đất vào trận địa trước khi cho bộ binh tràn lên.

Hiện pháo binh Syria được coi là lực lượng tác chiến khá hiệu quả trên chiến trường. 

Trong số những vũ khí Nga chuyển giao cho lực lượng pháo binh Syria phải kể đến tên lửa đạn đạo cực kỳ nguy hiểm OTR-21 Tochka. 

Loại tên lửa được mệnh danh là "Dấu chấm hết" này có thể phá hủy những mục tiêu lớn chỉ với một phát bắn.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật - chiến dịch OTR-21 Tochka "Dấu chấm hết" (NATO định danh là SS-21 Scarab) được Liên Xô phát triển nhằm tiêu diệt sân bay, sở chỉ huy, phương tiện hỗ trợ, trận địa phòng không, cầu đường và cụm tập trung quân của đối phương.

Công việc nghiên cứu Tochka được bắt đầu vào năm 1968 và hoàn thành trong năm 1973, tuy nhiên phải đến năm 1976 nó mới chính thức được biên chế cho Quân đội Xô Viết.

Tổ hợp gồm có 2 thành phần chính, đầu tiên là xe mang phóng tự hành (TEL) 9P129 (được chế tạo trên khung gầm xe bọc thép BAZ-5921 6x6). 

Xe có chiều dài 9,48m; chiều rộng 2,78m; chiều cao 2,35m; tổng trọng lượng (tính cả đạn tên lửa) là 18,5 tấn.

Hình ảnh tên lửa của hệ thống Touch-U đang được phóng vút lên không trung.

Xe mang phóng tên lửa Touch-U được trang bị động cơ diesel 5D20B-300 công suất 300 mã lực cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 60 km/h trên đường nhựa, bơi với vận tốc 8 km/h.

Tầm hoạt động của xe mang phóng lên tới 650 km; leo được dốc 60%; vượt vật cản cao 0,5m và vượt hào rộng 1,2m.

Đạn tên lửa có chiều dài 6,4m; đường kính 0,65m; trọng lượng phóng 2.000kg với đầu đạn nặng 480kg (có thể lắp đầu đạn thuốc nổ mạnh, hóa học hoặc đầu đạn hạt nhân)

Tầm bắn tối thiểu 15km và tối đa 70km, sai số vòng tròn vào khoảng 150m.

Đạn tên lửa sử dụng hệ dẫn đường quán tính (các phiên bản sau bổ sung chức năng tham chiếu GPS hoặc GLONASS). 

Phải mất ít nhất 20 phút để chuyển tên lửa vào chế độ sẵn sàng phóng, sau khi tên lửa được bắn đi, xe mang phóng có thể rời khỏi vị trí trong 1,5 phút. Đây được coi là loại tên lửa đối đất uy lực nhất hiện nay tại chiến trường Syria.

Loại vũ khí mới nhất được phát hiện trên chiến trường Syria chính là siêu cối 2S4 Tyulpan có cỡ nòng lên tới 240mm.

Cối tự hành 2S4 Tyulpan có tính cơ động cao, triển khai bắn dễ dàng trên các loại địa hình, được trang bị cỡ nòng 240mm, bắn những quả đạn nặng tới 130kg đi xa tới 20km, đủ sức công phá hoàn toàn một khu vực. Nhiều khẩu 2S4 Tyulpan sẽ tạo được một vành đai an toàn rộng lớn khiến cho đối phương không thể tiếp cận, bảo vệ hiệu quả cơ sở bến bãi, vị trí đóng quân.

Với hàng loạt vũ khí cực mạnh, lực lượng pháo binh Syria sẽ tạo ra cơn bão lửa áp đảo phiến quân tại tử địa Đông Ghouta tại Syria, tạo điều kiện cho lực lượng bộ binh tràn lên đánh chiếm trận địa.