[ẢNH] Hình ảnh lâu đài cổ 500 năm tuổi Nhật Bản trước và sau vụ cháy lớn

ANTD.VN - Rạng sáng 31-10, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở lâu đài cổ Shuri, tỉnh Okinawa, Nhật Bản gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

Lâu đài được xây dựng khoảng 500 năm trước dưới thời vương quốc Ryukyu (Lưu Cầu) được công nhận là báu vật quốc gia của Nhật Bản năm 1933 (Theo: Lao động)

Lâu đài này cũng được xem là biểu tượng và dấu tích còn sót lại của vương quốc Ryukyu cổ 

Lâu đài Shuri được xem là báu vật quốc gia của Nhật Bản

Cổng Shureimon dẫn vào lâu đài cổ 500 tuổi

Kiến trúc lâu đài Shuri được mô phỏng theo Tử Cấm Thành của Trung Quốc. Đây là một điểm đến hút khách tại tỉnh Okinawa, phía tây nam Nhật Bản 

Lâu đài Shuri là di sản thế giới thứ 11 của Nhật Bản được công nhận hồi tháng 10-2000

Trước đây, lâu đài này từng nhiều lần bị cháy và đã được tu sửa 4 lần

Màu sắc chủ đạo của lâu đài này là màu đỏ - biểu tượng cho tỉnh Okinawa

Vương quốc Ryukyu có lịch sử tồn tại 450 năm cho tới khi Okinawa sáp nhập vào Nhật Bản năm 1879

Rạng sáng 31-10, vụ cháy lớn đã phá hủy nặng nề công trình kiến trúc cổ đại 500 năm tuổi này của Nhật Bản (Theo: Japan Times)

Các hình ảnh từ hiện trường được phát trên truyền hình địa phương cho thấy lửa cháy ngùn ngụt bao trùm khắp lâu đài. Truyền thông địa phương cho biết chưa có thông tin về thương vong (Theo: Zing)

Được biết, một sự kiện du lịch được tổ chức tại lâu đài và một số hoạt động liên quan tới sự kiện vẫn tiếp tục cho tới 1h, nhưng không rõ liệu nó có liên quan tới vụ cháy hay không

Người dân Nhật Bản tiếc nuối đứng từ xa nhìn công trình kiến trúc cổ chìm trong "biển lửa" (Theo: Reuters)

Hỏa hoạn thiêu rụi khu đền chính của lâu đài sau đó lan ra nhiều khu vực khác

Công trình kiến trúc quý cháy trơ khung

Lâu đài lịch sử này từng một lần bị phá hủy nặng nề trước đó vào Thế chiến II, nhưng đã được khôi phục và mở cửa trở lại với diện mạo mới vào năm 1992

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy. Hậu quả vụ cháy rất nặng nề khiến nhiều người xót xa