Hàng trăm bồn nước trên mái khu tập thể Kim Liên (Q. Đống Đa), khu tập thể này được xây dựng từ năm 1959
Nóc mỗi khu tập thể số lượng bồn nước trung bình từ 30-100 bồn
Các bồn nước này có chức năng dự trữ nước phụ vụ sinh hoạt của các hộ dân ở khu tập thể , nhất vào thời điểm nắng nóng nước thường khan khiếm
Bồn nước trên mái khu tập thể Trung Tự (Quận Đống Đa, Hà Nội)
Không chỉ dựng bình nước trên mái, một số chủ căn hộ còn đục mái để xây thêm công trình phụ, mở rộng diện tích căn phòng
Bên cạnh các công trình phụ, các hộ dân còn kết hợp trồng rau trên mái để cải thiện bữa ăn
Việc trồng rau được các hộ dân trồng trong hộp xốp, các bồn nước gần đó tiện cho việc tưới tiêu, chăm sóc
Một số hộ dân còn tận dụng không gian trên mái để trồng hoa, ngồi nghỉ mát bằng cách dựng song để đảm bảo an toàn
Khóm hoa mọc vươn ra ngoài mái của một khu tập thể cũ
Trên mái nhiều khu tập thể xuất hiện tình trạng cỏ dại, cây mọc um tùm
Dẫu rằng tình trạng hộ dân dựng két nước, trồng rau trên mái các khu tập thể là phổ biến, nhưng cũng có một số mái khu tập thể cũ ở Hà Nội sạch đến lạ
Mái các khu tập thể được đổ bê tông, sau nhiều thập kỷ đi vào sử dụng phần lớn đã bị xỉn màu
Để việc bắt sóng cho ti vi có hiệu quả, nhiều hộ dân dựng giàn ăng ten trên mái các khu tập thể
Nhiều hộ dân ở khu tập thể lắp chảo trên mái để việc bắt sóng truyền hình có tín hiệu tốt hơn
Cột thu lôi trên mái một khu tập thể Khương Thượng (Phường Trung Tự, Quận Đống Đa)
Cục nóng của máy điều hòa được lắp đặt trên mái khu tập thể Trung Tự
Khác với các khu tập thể cũ, tại nơi cao nhất của các tòa nhà chung cư hiện đại (còn gọi là sân thượng), để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, ban quản lý thường cấm mọi người di chuyển lên
Do vậy, tại tầng thượng các tòa nhà chung cư thường chủ yếu để đặt cột thu lôi và cột thu, phát sóng viễn thông
Rồi đây các chung cư hiện đại sẽ mọc lên để thay thế các khu tập thể cũ này, nhưng những ký ức về những thứ bình dị xuất hiện trên gác mái của tại nơi đây sẽ không thể phai trong ký ức của người dân Hà Nội