[ẢNH] Hàng loạt công nghệ mới được áp dụng, góp phần ngăn chặn sự lây lan virus corona

ANTD.VN - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, hàng loạt các công nghệ, ứng dụng mới được triển khai, áp dụng tại một số nước trên thế giới giúp ngăn chặn dịch bệnh này.

Mới đây nhất là ứng dụng Yikuang của QuantUrban, công ty phát triển bản đồ và nền tảng WeChat tại Trung Quốc

Ứng dụng bản đồ giúp cảnh báo dịch bệnh, cung cấp thông tin về số liệu chính thức, các ca nhiễm virus corona tại khu phố của họ. Đặc biệt là khả năng phát hiện, báo hiệu cho người dân về các ca bệnh cách nơi họ sinh sống bao nhiêu km

Yikuang hiện được triển khai tại Thâm Quyến, Quảng Châu và 9 thành phố ở tỉnh Quảng Đông

Một số ứng dụng, nền tảng khác, có khả năng định vị virus, xác định vùng dịch cũng được tuyên truyền mạnh mẽ ở đất nước này, giúp người dân chủ động kiểm tra liệu tuyến xe buýt, máy bay, … họ đang đi có từng chở người nhiễm bệnh hay không

Đơn cử như nền tảng được phát triển bởi công ty công nghệ NoSugar Tech và công ty Internet Trung Quốc Qihoo 360

Người dùng sẽ nhập các số liệu về chuyến đi, như: mã số chuyến bay, chuyến tàu, ngày đi, … từ đó hệ thống sẽ đưa ra kết quả xác minh

Đối với những người có cùng chuyến đi với người nhiễm virus corona thì có thể theo dõi tình hình sức khỏe, đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời khi có các triệu chứng của bệnh

Một số thiết bị không người lái (drone) được sử dụng để phun thuốc khử trùng hoặc gắn loa cảnh báo người dân việc không đeo khẩu trang

Ngoài ra, với thiết bị này, các cơ sở y tế cũng có thể sử dụng để kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho người dân, tránh việc tập trung đông

Người dân chỉ cần đứng ra ngoài ban công, sau đó nhìn vào drone. Kết quả sẽ được ghi lại, từ đó, nhân viên các cơ sở y tế có thể theo dõi một cách dễ dàng, đồng thời ngăn chặn việc lây lan virus corona khi có quá đông người cùng tới khám như trước kia

Công nghệ điện toán đám mây miễn phí của Baidu và Alibaba cũng đã được các nhà nghiên cứu áp dụng, nhằm mục đích tìm ra các phương pháp chữa trị, thuốc phòng chống dịch bệnh

Bên cạnh đó, hệ thống chatbot của AISpeech cũng được ứng dụng, cho phép các tổ chức tiếp cận, ghi lại lịch sử hành trình của người dùng, sau đó đưa ra những khuyến nghị giúp người dân tự bảo vệ sức khỏe của mình

Còn tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ được thể hiện rõ nhất đó là trong lĩnh vực giáo dục, giúp khắc phục một phần những vấn đề tồn đọng khi dịch virus corona bùng phát

Phương pháp tổ chức học trực tuyến, dạy – học từ xa được nhiều trường học thực hiện, dựa trên sự hỗ trợ của các công ty, tập đoàn về công nghệ tại Việt Nam

Các phần mềm giúp học sinh có thể học tập ngay tại nhà, đảm bảo được lượng kiến thức theo đúng chương trình đề ra

Một số trường đại học cũng áp dụng công nghệ mới, cách thức học tập mới, đó là thầy cô giảng dạy online. Mỗi sinh viên sẽ có một tài khoản riêng để đăng nhập vào các lớp học trực tuyến cùng thầy cô giáo. Phương pháp dạy học này sẽ giúp hạn chế khoảng thời gian lên lớp trong đợt dịch virus corona này, đồng thời giúp sinh viên không mất thời gian học bù sau đợt dịch

Tin cùng chuyên mục