[ẢNH] Hàn Quốc chuẩn bị viện trợ tiếp tàu Pohang với cấu hình vũ khí cao cấp hơn?

ANTD.VN - Hiện nay toàn bộ 4 tàu hộ vệ săn ngầm thuộc lớp Pohang Flight III của Hàn Quốc đã được tặng lại cho đối tác sau khi nghỉ hưu, sắp tới nhiều khả năng sẽ là một chiếc thuộc thế hệ Flight IV.

Trong số 4 tàu hộ vệ săn ngầm thế hệ 3 của lớp Pohang thì chiếc Gimcheon (PCC-761) đã được Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp nhận và đổi số hiệu thành tàu 18.

Chiếc Chungju (PCC-762) được tặng lại cho Hải quân Philippines, con tàu đang trong quá trình sửa chữa và dự kiến sẽ đổi số hiệu thành PS-39.

Bên cạnh đó, tàu Jinju (PCC-763) hiện đã gia nhập biên chế Hải quân Ai Cập, con tàu mang số hiệu 1000 và có tên mới là ENS Shbab Misr.

Một số nguồn tin trước đó cho rằng đối tượng được bàn giao cho Hải quân Ai Cập là chiếc Sokcho mang số hiệu PCC-778 là chưa chính xác.

Ngoài ra, mới đây Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Do Hyon đã cung cấp một thông tin rất đáng chú ý, đó là tàu tuần tra Yeosu (PCC-765) đã rời cảng và dự kiến sẽ đến Đà Nẵng vào cuối tháng 10 này để bàn giao tiếp cho chúng ta.

Trong số 4 chiếc hạm Pohang vừa bị loại biên thì tất cả đều đã trải qua hơn 30 năm phục vụ, 2 tàu Gimcheon và Chungju đi vào hoạt động năm 1987, chúng nhận sổ hưu lần lượt vào ngày 31/12/2015 và 27/12/2016.

Tàu Jinju chính thức gia nhập hạm đội Hải quân Hàn Quốc năm 1988 nhưng cũng bị cho ngừng hoạt động cùng ngày với tàu Chungju.

Cuối cùng, chiếc Yeosu mà Hải quân Việt Nam sắp nhận chính thức vào biên chế ngày 30/11/1986 nhưng lại nghỉ hưu muộn nhất, hôm 27/12/2017.

Điều đáng chú ý nữa là cũng trong ngày 27/12/2017 còn có 2 chiến hạm khác của Hàn Quốc cũng được rút khỏi thành phần tác chiến, đó là tàu Jinhae (PCC-766) lớp Pohang và chiếc Chungnam (FF-953) lớp Ulsan.

Những chiến hạm này theo đánh giá có thể được Hàn Quốc sớm tìm đối tác để viện trợ, trong đó tàu Jinhae sẽ là đối tượng ưu tiên hơn, đây là một tàu hộ vệ lớp Pohang nhưng thuộc thế hệ 4 (Flight IV) tiên tiến hơn so với Flight III.

Thay đổi đáng kể nhất giữa tàu Jihae với 4 chiếc Pohang đã gia nhập biên chế hải quân nước ngoài đó là nó được thiết kế như một chiến hạm đa năng chứ không thiên về săn ngầm nữa.

Tàu chiến lớp Pohang Flight IV được lắp đặt radar trinh sát bề mặt AN/SPS-64 để dẫn bắn cho tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon với tổng cộng 4 đạn sẵn sàng phóng.

Ngoài tên lửa Harpoon, dàn vũ khí của Pohang Flight IV cũng tương tự như Flight III đó là 2 pháo Oto Melara Compact 76,2 mm và 2 pháo phòng không Otobreda 40 mm nòng đôi, cùng 6 ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk 32.

Với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian gần đây, hy vọng rằng chúng ta có thể được nhận một số tàu hộ vệ Pohang tiếp theo, hoặc không loại trừ khả năng còn có cả chiếc Chungnam lớp Ulsan.