[ẢNH] Hải quân Mỹ gấp rút biên chế siêu tên lửa diệt hạm NSM

ANTD.VN - Theo các quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, hải quân nước này đang đẩy mạnh quá trình biên chế loại tên lửa chống hạm Naval Strike Missile (NSM) vào cuối năm 2019.

NSM do Kongsberg và Raytheon phát triển là loại tên lửa chống hạm mới đầu tiên của hải quân Mỹ trong hàng chục nhiều năm qua. Nó được nhắm đến trang bị cho các tàu chiến đấu cỡ nhỏ (LCS) để đủ khả năng hoạt động trong các khu vực cấm xâm nhập gần lãnh thổ Nga và Trung Quốc.

Theo đại diện của chương trình tên lửa NSM, ông Octavio Babuca, kế hoạch ban đầu là đưa tên lửa NSM vào sử dụng vào năm 2020, tức là hai năm sau khi tuyên bố lựa chọn loại tên lửa này vũ khí chống hạm tương lai.

Tuy nhiên, đến nay, hải quân Mỹ và các nhà sản xuất đang đẩy nhanh kế hoạch với mục tiêu đưa NSM vào sử dụng trên tàu LCS vào cuối năm 2019.

Tên tên lửa NSM nặng khoảng 400kg, trong đó đầu đạn nặng 125 kg và tầm bắn là 170km. Độ chính xác cao, khả năng tàng hình cùng quỹ đạo bay phức tạp khiến NSM là vũ khí diệt khó đánh chặn nhất thế giới.

Tên lửa được trang bị đầu dò hình ảnh nhiệt, giúp nó có thể xác định và tấn công mục tiêu chính xác. Ngoài ra, nó cũng có công nghệ dẫn hướng quán tính và định vị toàn cầu GPS.

NSM có khả năng chuyển sang trạng thái chiến đấu chỉ trong vài phút cũng là một trong những điểm mạnh của loại tên lửa này.

Tên lửa NSM đã được trang bị trên các tàu hộ tống lớp Fritjof Nansen và tàu hộ vệ lớp Skjold của Na Uy. Ngoài ra, nó cũng có thể được phóng từ máy bay trực thăng hoặc các ống phóng từ mặt đất.

NSM sẽ không chỉ trang bị trên tàu LCS mà còn được tích hợp lên tàu hộ tống tương lai của hải quân Mỹ đang có tên mã chương trình là FFG(X).