[Ảnh] Hà Nội: Tắc đường, cảnh người dân chen chúc nhau về quê trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

ANTD.VN - Theo quy định của Luật Lao động, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục đối với dịp lễ 30-4 và 1-5-2019. Do đó, chiều ngày 26-4, tại Hà Nội, khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của tháng 4, người dân từ các ngả đường đổ ra các trục đường chính, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.  

Đối với ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế lao động (1-5-2019) cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 27-4 đến hết thứ Tư ngày 1-5

Trong đó, ngày 27 và 28-4 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ Nhật hàng tuần; ngày 30-4 và 1-5 là ngày nghỉ lễ; ngày 29-4 rơi vào thứ Hai nên được nghỉ và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 4-5-2019

Đối với các đơn vị, cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và chủ Nhật hàng tuần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị cần căn cứ vào kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ phù hợp

Trong thời gian nghỉ lễ này, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

Chiều 26-4, khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của tháng 4, lưu lượng người tham gia giao thông trên các con phố tăng đột biến

Lượng người lưu thông tập trung cao tại các cửa ngõ của Hà Nội như, đường Giải phóng – hướng về Hải Dương, Ninh Bình, các tỉnh miền Trung; đường Nguyễn Trãi – hướng ra Quốc lộ 6, đi Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La,... gây nên tình trạng ùn tắc giao thông

Trong dịp nghỉ lễ này, thay vì đi du lịch, nhiều người làm việc ở Hà Nội lựa chọn về quê

Nhiều sinh viên sau khi tan học đã xách hành lý ra đón xe bus để di chuyển ra bến xe

Việc liên lạc với nhà xe được người dân duy trì thường xuyên


Tại đầu các con phố, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân tay xách, nách mang, chờ xe ô tô đến đón

Tại các bến xe lượng xe ra tương đối nhiều, khiến đường luôn bị ùn tắc, di chuyển khó khăn

Nhiều người chạy xe ôm dừng trả khách ở dải phân cách trước Bến xe Giáp Bát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Chàng thanh niên trả tiền xe ôm để sang Bến xe Giáp Bát bắt xe khách về quê

Đường xá đông đúc khiến việc di chuyển sang bến xe bắt xe khách của nhiều người gặp khó khăn

Nhiều người không vào bến xe mà đứng ở lề đường bắt xe khách

Xe ô tô di chuyển chậm trước cửa bến để bắt khách ngoài đường

Nhiều hành khách cho biết, vào những ngày này giá vé ô tô thường cao hơn những ngày bình thường

Cảnh tiễn người thân về quê trên đường Giải Phóng

Hai bố con thuê xe ôm chở ra Bến xe Nước Ngầm để bắt xe khách

Do thời gian nghỉ lễ dài nên người dân mang rất nhiều đồ đạc về quê

Nhiều người ăn bánh mỳ để lót dạ trong khi chờ xe khách tới đón

Chờ mãi xe chưa tới đón, nhiều người ngồi uống nước ở vỉa hè để đợi

Ùn tắc dưới chân cầu Vành đai 3 đoạn nối tiếp giữa đường Giải Phóng với đường Ngọc Hồi

Đường Nguyễn Hữu Thọ bị tắc, nhiều người lựa chọn di chuyển trên vỉa hè, men theo Hồ Linh Đàm để ra đường Ngọc Hồi

Trong cảnh tắc đường có nhiều hành động đẹp, người tham gia giao thông dựng xe giúp người đàn ông chở đồ vừa bị ngã

Cô gái chống nạng di chuyển sang Bến xe Nước Ngầm để về quê

Chàng học viên trường quân đội về quê dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ nhiều người mua đồ dùng để mang về quê

Hai bà cháu chờ xe khách trên đường Ngọc Hồi (Q. Thanh Trì)

Hai ông cháu mệt mỏi ngồi đợi xe khách để về quê

Cô gái bị kẹt giữa dải phân cách đoạn qua Bến xe Nước Ngầm

Để tránh cảnh nhồi nhét ở xe khách, nhiều người lựa chọn đi xe máy về quê

Di chuyển đường xa, người đi xe máy chằng đồ rất cẩn thận, đội mũ bảo hiểm 3/4 để đảm bảo an toàn