[ẢNH] H-6K Trung Quốc dù mạnh hơn nhưng chưa đủ tầm để mặc cả với Mỹ

ANTD.VN - H-6K đóng vai trò xương sống trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc. Tuy được nâng cấp mạnh hơn phiên bản gốc rất nhiều, nhưng so với máy bay ném bom chiến lược của Nga và Mỹ, H-6K vẫn bị đánh giá là chưa đủ tầm.

Vào đầu tháng 11-2017, các hãng thông tấn lớn trên thế giới đều đồng loạt đưa tin về cuộc tập trận của không quân Trung Quốc ở vùng biển Tây Thái Bình Dương, cách không xa quần đảo Guam của Mỹ.

Các nhà quan sát nhận định, mục đích của cuộc tập trận có máy bay ném bom chiến lược lần này là Trung Quốc muốn "khoe" sức mạnh quân sự, nhằm gửi những thông điệp ngầm tới Mỹ.

Mỹ quyết định xoay trục về Châu Á làm Trung Quốc lo ngại, nhất là việc Washington cương quyết ủng hộ sự tự do trên những vùng biển mà Bắc Kinh đang đòi tranh chấp phi lý với các nước láng giềng, càng làm nóng lên mối quan hệ giữa hai cường quốc này.

Hơn nữa Bắc Kinh đang tỏ ra khó chịu với kế hoạch siết chặt vành đai phòng thủ Thái Bình Dương của Washington.

Trung Quốc liên tục mở rộng các hoạt động quân sự ở Tây Thái Bình Dương thông qua các đợt tập trận trên biển và trên không để ngầm tỏ rõ thái độ của mình. Các đợt tập trận gần đây còn có sự xuất hiện đều đặn của máy bay ném bom chiến lược H-6K.

H-6K là phiên bản mới và hiện đại nhất của dòng máy bay ném bom H-6 do Trung Quốc sản xuất trên cơ sở cải tiến mẫu máy bay ném bom Tu-16 Liên Xô trước đây. 

Những chiếc H-6K cải tiến được nâng cấp với động cơ D-30KP-2 mới từ Nga,  cho tải trọng lớn hơn, tầm bay xa hơn so với trước đây. Bên cạnh đó nó còn được trang bị lại hệ thống thiết bị điện tử bao gồm cả hệ thống radar mới.

H-6K được xem là “xương sống” và là niềm tự hào của lực lượng không quân Trung Quốc, nó không chỉ có thể mang bom thông thường mà còn có thể mang bom thông minh và tên lửa hành trình. 

Mỗi chiếc H-6K chỉ có thể mang theo 9 tấn vũ khí các loại với tầm bay tác chiến 1.800km và đạt tốc độ hành trình 750km/h.

Tuy nhiên so với các máy bay ném bom chiến lược trên thế giới như B-52, B-1, B-2 của Mỹ, Tu-95MS, Tu-22M3, Tu-160M2 của Nga, thì H-6K Trung Quốc hoàn toàn lép vế cả về tầm bay, khả năng tải trọng bom đạn cũng như tốc độ bay.

Nổi trội nhất trong số vũ khí mà H-6K được trang bị là tên lửa hành trình CJ-10. Nó có thể mang theo tới 6 quả tên lửa loại này. Bộ đôi H-6K và CJ-10 được đánh giá sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát phía Tây Thái Bình Dương khi cần thiết.

Tên lửa hành trình CJ-10 có tầm bắn 1.500km, được trang bị một đầu đạn thông thường nặng 500kg, hoặc đầu đạn hạt nhân.

Theo thống kê của Mỹ vào năm 2009, Trung Quốc hiện tại có khoảng từ 150 - 300 đơn vị tên lửa hành trình CJ-10, điều này tạo nên mối đe dọa trực tiếp đối với các căn cứ quân sự Mỹ ở Đông Á, quần đảo Guam và thậm chí là vươn tới tận Hawaii. 

Tuy vậy, máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc không có khả năng tàng hình như B-2 của Mỹ, cũng không có khả năng mang tải trọng bom đạn lớn và bay nhanh như Tu-160 của Nga, nên nó rất dễ dàng bị đánh chặn bởi các máy bay tiêm kích hiện đại hay hệ thống phòng không của đối phương.