[ẢNH] Giúp học sinh học ở nhà hiệu quả trong thời gian nghỉ phòng dịch virus corona

ANTD.VN - Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona diễn biến khó lường, các tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học để phòng chống bệnh dịch. Đến trưa 7-2-2020, 19 địa phương cho học sinh nghỉ thêm một tuần từ ngày 10 đến 16-2-2020 để phòng dịch nCoV. Đây là lần đầu tiên các tỉnh thành, trường đại học đồng loạt cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch truyền nhiễm. Trong dịp Tết Canh Tý, học sinh đã nghỉ học từ 7 đến 16 ngày, sinh viên nghỉ 10 đến 21 ngày. Để đảm bảo học sinh vừa được nghỉ phòng dịch vừa tiếp thu kiến thức, tránh sao nhãng việc học tập, các trường đang triển khai kế hoạch cho học sinh học trực tuyến. Các học sinh cũng bắt đầu ý thức ngồi vào bàn học để không lãng phí những ngày nghỉ thêm.

Chiều 6-2-2020, Ban chỉ đạo phòng, chống nCoV của Bộ GD&ĐT đã họp, thống nhất đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành căn cứ tình hình thực tế để tiếp tục cho học sinh nghỉ

Theo đó, các tỉnh có thể xem xét cho nghỉ học trên toàn tỉnh hoặc nghỉ học cục bộ, đảm bảo mục tiêu cao nhất là vì sự an toàn của học sinh và cộng đồng

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, đến 21h ngày 5-2-2020, 63/63 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ để vệ sinh lớp học

Bộ GD&ĐT cũng sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương để có giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch học tập phù hợp điều kiện thực tế, bù lại thời gian nghỉ học do dịch bệnh

Bộ GD&ĐT khuyến khích các nhà trường áp dụng hình thức học tập trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh tự học

Chính vì vậy, để nhanh chóng giúp học trò có thể tự học ở nhà, nhiều trường, nhiều giáo viên đã lên phương án học tập

Trong đó, áp dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy trực tuyến đang được áp dụng rộng rãi

Những lưu ý sau đây có thể áp dụng để học sinh không sao nhãng việc học và nắm được kiến thức mới

Giúp học sinh duy trì việc học: Các giáo viên bộ môn, thông qua hệ thống giáo viên chủ nhiệm các khối lớp có thể giao bài đọc, bài tập cho học sinh ôn luyện ở nhà

Giáo viên có thể đưa bài giảng dưới định dạng powerpoint lên trang thông tin của trường hoặc các nhóm trao đổi của lớp trên mạng xã hội để học sinh ở nhà có thể nắm sơ bộ bài học, tự nghiên cứu kiến thức mới

Đồng thời, giáo viên chuẩn bị hệ thống bài tập ở mức độ củng cố, nâng cao để học sinh có ý thức duy trì việc học cũng như có bước chuyển tiếp nhẹ nhàng sau khi quay trở lại trường học

Giao bài tập về nhà: Đây là cách để học sinh không đi chơi và giúp học sinh hạn chế việc lây nhiễm virus corona

Trong thời gian nghỉ học một tuần, để học sinh không lơ là việc học và có nhiều thời gian đi chơi trong mùa dịch, giáo viên các bộ môn đều giao bài tập về nhà cho học sinh

Ngoài ra, giao thời gian cụ thể học sinh cần làm xong và phải gửi lại cho giáo viên để được hướng dẫn thêm và nắm bắt được tình hình học tập của học sinh

Sử dụng giáo án điện tử để hướng dẫn tất cả HS học tập trong thời gian được nghỉ là một cách để kiểm soát các em trong lúc ở nhà

Đối với học sinh cuối cấp thì đây cũng là thời gian hữu ích

Khoảng thời gian này, học sinh cần cân bằng lại sinh hoạt, thời gian biểu của bản thân và đặc biệt chú trọng đến vấn đề sức khỏe (ngủ đủ, ăn uống đúng giờ...)

Thứ hai, tận dụng cơ hội này, học sinh cần xác định lại việc lựa chọn môn thi, khối thi cho chính xác…

Các chuyên gia cho rằng, các trường cũng cần xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, có phương án hỗ trợ, giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng cơ bản khi nhập học trở lại sau thời gian nghỉ hoặc cách ly