[ẢNH] Giúp đỡ những "Nạn nhân không triệu chứng Covid-19" tại Hà Nội

ANTD.VN - "Nạn nhân không triệu chứng Covid-19" là cách gọi những người vô gia cư, những người nghèo khó, những người thất nghiệp đang bị kẹt lại Thủ đô trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội. Nhóm từ thiện "Mỗi ngày một quả trứng" thực hiện chương trình kể từ ngày 4-4-2020. Cho đến nay, khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, những suất ăn miễn phí vẫn tiếp tục được phân phát cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong những ngày cách ly xã hội, một số người có hoản cảnh đặc biệt khó khăn không thể về quê vì không đủ tiền và cũng không có xe chạy đã trở thành người vô gia cư, lang thang khắp đường phố Hà Nội

Có những cô bé, cậu bé nhỏ tuổi đi lang thang theo ông bà, bố mẹ

Những người nhặt ve chai cũng không thể bán được để có tiền ăn hàng ngày

Trên khảo sát thực tế như vậy, nhóm công tác xã hội "Mỗi ngày một quả trứng" đã kêu gọi các nhà hảo tâm để thực hiện chương trình "Nạn nhân không triệu chứng Covid-19" hỗ trợ những người lâm vào khó khăn khi dịch tràn đến

Nhóm thanh niên ngày thường đi bốc vác tại chợ Long Biên, nhưng do thực hiện cách ly xã hội nên không có hàng hóa đến nhiều nên họ trở thành thất nghiệp. Sau khi nới lỏng cách ly xã hội, thì họ đã có công việc trở lại

Những suất cơm hàng ngày dành cho người vô gia cư được đóng góp bởi các cá nhân hảo tâm. Các món ăn thay đổi theo ngày đa dạng và đủ dinh dưỡng: Canh bí ngô, canh rau cải, thịt gà sốt...

Một khẩu phần phát thay cơm hộp được nghiên cứu rất kỹ, mỗi bữa ăn được tính toán đảm bảo 700-800 kcal. Người phụ trách vấn đề này là Bs. Khuất Thị Hải Oanh (Giám đốc TT Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI)

"Của cho không bằng cách cho", những thành viên của nhóm "Mỗi ngày một quả trứng" ân cần hỏi han những người vô gia cư.

Không chỉ các suất ăn, nhóm "Mỗi ngày một quả trứng" đã tìm đến khu trọ giá rẻ 30.000 đồng/ngày gần chân cầu Chương Dương để phát các gói đồ hỗ trợ khắc phục hậu quả dịch Covid-19


Mỗi căn phòng chỉ rộng khoảng 10m2 nhưng phải 2-3 người ở chung mới trả được tiền phòng

Bên trong khu trọ tối tăm, ẩm mốc, chỉ có ánh đèn hắt ra từ các căn phòng

Và ánh sáng ở khu vệ sinh chung...

Chị Nguyễn Kim Dung (Điều phối viên của nhóm) ghi lại tên và nhớ mặt từng người khi phát các gói đồ

Các gói đồ được xem xét kĩ lưỡng và chỉ trao cho những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn

Trong khu trọ nghèo có cụ già đã hơn 80 tuổi

Cũng có những thanh niên khỏe mạnh, nhưng họ bị thất nghiệp trong thời điểm Hà Nội thực hiện cách ly xã hội

Chị Nguyễn Kim Dung đi hỏi thăm hoàn cảnh từng người trong phòng trọ

Nhóm "Mỗi ngày một quả trứng" còn tiếp tục hành trình tại một số hộ gia đình nghèo tại Khâm Thiên

              Trong này cũng có những người làm nghề phụ hồ. Vậy nhưng khi giãn cách xã hội, không có ai thuê họ đi làm nữa

Đường vào các hộ gia đình nghèo tại Khâm Thiên


Người dân vui mừng khi đón nhận các gói đồ hỗ trợ. Một gói thực phẩm tiêu chuẩn bao gồm 10kg gạo, 1 lít dầu ăn cùng 20 trứng, lạc, đồ khô... có thể cung cấp dinh dưỡng cho một gia đình 2-3 người trong 7-10 ngày.