[ẢNH] Giảm xuống chỉ còn 24 máy bay, Nga đang thất thế trầm trọng tại Syria?

ANTD.VN - Từ chỗ có hàng trăm chiến đấu cơ thời cao điểm, hiện tại Nga chỉ còn 24 máy bay các loại tại Syria. Điều này dấy lên nghi ngờ rằng gánh nặng chiến phí đang đè nặng khiến Nga phải âm thầm rút lực lượng ra khỏi chiến trường này.

Chiến trường Syria không thể phủ nhận sự lớn mạnh toàn diện của quân đội Nga. Từ một quốc gia chỉ là cái bóng của Liên Xô, Nga đã lấy lại chỗ đứng và vị thế của một cường quốc không quân trong quá khứ.

Những trận tập kích và ném bom rải thảm vào đầu phiến quân khủng bố giúp Nga-Syria toàn thắng trước những kẻ khát máu IS.

Không những vậy không quân Nga còn giúp Syria giữ vững được phòng tuyến trước các cuộc tấn công của phiến quân đối lập. 

Có thể nói rằng thiếu vắng không quân Nga, quân đội Syria sẽ nhanh chóng bị vô hiệu hóa, thậm chí tiêu diệt bởi các phiến quân phương Tây.

Thời cao điểm Nga triển khai hàng trăm máy bay các loại sang chiến trường Syria.

Chưa kể các đòn tấn công rải thảm vào căn cứ khủng bố của các máy bay ném bom chiến lược xuất phát từ chính căn cứ nằm sâu trong đất Nga.

Ngoài máy bay ném bom Tu-22M3 được triển khai tại Syria, Nga còn sử dụng cả Tu-95MS và Tu-160 để tấn công phiến quân khủng bố tại Syria.

Cuộc chiến tại Syria giúp Nga hoàn thiện các dòng chiến đấu cơ mới như Su-35 và thậm chí cả Su-57.

Hầu hết các dòng máy bay hiện đang trang bị cho quân đội Nga đều đã được điều sang chiến trường Syria thử lửa.

Tuy vậy không phải dòng máy bay nào cũng phát huy hết tác dụng như Nga mong đợi.

Nếu như Su-27, Su-30, Su-35 phát huy tối đa tác dụng thì dòng máy bay MiG lại không được như thế. Nga chỉ triển khai MiG-29SMT sang Syria một thời gian ngắn rồi rút về.

Ngoài những thiệt hại đáng kể thì Nga vẫn giữ vững được vị thế và trò nhất định tại chiến trường Syria.

Nhưng với thời gian chiến đấu kéo dài, Nga đang tỏ ra mệt mỏi với chiến trường này.

Duy trì các dòng máy bay chiến đấu hiện đại đồng nghĩa với việc chi phí cho các loại máy bay này lớn hơn so với các thế hệ máy bay cũ.

Điều này khiến cho chiến phí tăng cao. Trong bối cảnh Nga đang bị phương Tây cấm vận kinh tế, thì đây là áp lực không hề nhỏ.

Sau khi đánh bại IS năm 2017 Nga đã ồ ạt rút lực lượng ra khỏi Syria. Tuy nhiên chiến trường nóng bỏng khiến Nga tái điều lực lượng.

Trước sức tấn công dữ dội từ các nhóm phiến quân, Nga đã điều thêm máy bay sang Syria.

Từ cuối năm 2017 đến đầu 2018, Căn cứ Không quân Hmeimim đã tiếp nhận khoảng hơn 40 máy bay chiến đấu mà Nga triển khai để phục vụ các chiến dịch tấn công các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS) cũng như để đối phó với các nhóm cực đoan khác tại Syria. 

Sau đó, số lượng các máy bay Nga bắt đầu giảm dần khi cuộc chiến rơi vào thế giằng co.

Với việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu vào cuộc chiến tại Syria khiến cho chiến trường này càng trở nên rối rem và khó ổn định.

Dù sở hữu lực lượng mạnh nhưng những liên đới trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và Israel khiến Nga khó lòng tấn công vào các phiến quân thân các quốc gia này.

Nga hiện đã không còn nắm một nửa tầm ảnh hưởng trên chiến trường Syria như trước kia.

Họ đã phải san sẻ điều này với Mỹ và đồng minh bên cạnh nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ. 

Sự trợ giúp Syria của Nga cũng bị một số nhà quan sát đem ra mổ sẻ. 

Chẳng hạn như việc Nga bất nhất trong tuyên bố cung cấp S-300 cho Syria. 

Trước đó họ cho rằng hệ thống phòng không Syria đủ mạnh và không cần phải thêm S-300, chỉ cho đến khi chiếc IL-20 bị bắn hạ Nga mới đồng ý cung cấp S-300 cho Damascus, cho dù Syria đã trả tiền cho Nga từ năm 2015.

Giới quan sát cho rằng Nga vẫn phải đặt mối quan hệ với Israel và Thổ Nhĩ Kỳ lên bàn cân với Syria, Moscow sẽ không liều hết mình để đứng về phía Syria.

Trong bối cảnh chiến trường không có chuyển biến quan trọng, Syria cũng khó lòng chiến thắng các cánh quân đối lập.

Nga sẽ quyết định rút bớt lực lượng, chỉ để một lực lượng vừa đủ để duy trì tình trạng hiện tại. Điều này giúp Nga tiết kiệm đáng kể chiến phí.

Đây là bước đi khôn ngoan của Nga để tránh rơi vào một cuộc sa lầy như Liên Xô trước kia tại Afghanistan.