[ẢNH] Dùng linh kiện Trung Quốc, lựu pháo Ấn Độ liên tiếp vỡ nòng, sẽ lấy gì đấu lại Pakistan?

ANTD.VN - Dhanush là lựu pháo 155mm được Ấn Độ nghiên cứu chế tạo dựa trên lựu pháo FH-77 của Thụy Điển. Việc dùng một số linh kiện Trung Quốc hoạt động không tốt khiến pháo liên tục phát nổ khi thực nghiệm làm Ấn Độ hết sức lo ngại.

Trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan liên tục lên cao, hai nước đã có những cuộc đấu pháo dữ dội qua biên giới, việc lựu pháo cực mạnh Dhanush liên tục vỡ nòng do dùng đồ Trung Quốc khiến nước này hết sức lo ngại.

Trước khi có sự xuất hiện của lựu pháo M777 thì lựu pháo Dhanush được coi là lựu pháo mạnh nhất của lục quân nước này.

Ngay kể cả khi họ bắt đầu tiếp nhận pháo M777 thì số lượng của chúng không nhiều vì thế lựu pháo Dhanush vẫn là một trong những xương sống của lực lượng pháo binh nước này.

heo Defense News, lựu pháo nội địa Dhanush 155mm của Ấn Độ tiếp tục gặp sự cố khi liên tiếp phát nổ 3 lần trong những năm gần đây.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo: "Lựu pháo Dhanush 155mm ba lần liên tiếp gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm, quả đạn bắn trúng loa hãm giật đầu nòng và gây hư hại nặng".

Chỉ huy lực lượng pháo binh Ấn Độ, tướng Rahul Bhonsle cho biết, sự cố này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, như đạn bị nhồi quá nhiều thuốc nổ, thậm chí là lỗi hàng loạt với các quả đạn pháo 155mm.

Tuy vậy một trong những nguyên nhân chính là do việc dùng nhiều linh kiện do Trung Quốc sản xuất với giá rẻ.

Những linh kiện này núp dưới bóng "sản xuất tại Đức" đã tìm được đường vào dây chuyền sản xuất pháo Dhanush.

Sự việc trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Cục Điều tra trung ương Ấn Độ đang điều tra và làm rõ.

Điều tra ban đầu cho thấy một nhà máy ở Jabalpur, bang Madhya Pradesh, nơi sản xuất một số khẩu pháo đầu tiên, đã chấp nhận sử dụng chi tiết quan trọng là trục xoay và một số bộ phận có xuất xứ từ Trung Quốc.

Hợp đồng đặt hàng đầu tiên từ xưởng này có từ năm 2013 với các trục xoay để lắp ráp cho các khẩu lựu pháo này.

Đến tháng 8-2014, xưởng được đặt hàng thêm các trục xoay mới.

Việc chuyển các đợt trục xoay mỗi lần cho quân đội Ấn Độ được thực hiện từ tháng 4-2014 đến tháng 12-2014.

Tuy nhiên, trong quá trình dùng thử nghiệm, loại pháo này đã phát sinh nhiều sự cố khác nhau khiến việc sản xuất đại trà liên tục bị chậm trễ.

Pháo Dhanush được Ấn Độ nghiên cứu và phát triển vào năm 2010. Chính thức sản xuất vào năm 2015.

Pháo có trọng lượng 11,5 tấn, chiều dài nòng 5,9m, cỡ nòng 155mm, tốc độ bắn 5 phát/phút.

Tầm bắn hiệu quả 38km với sơ tốc đầu đạn 800m/s.

Dhanush 155mm một khi khắc phục xong những vấn đề kỹ thuật, sẽ hứa hẹn sẽ là dòng lựu pháo tiêu chuẩn cực mạnh của quân đội Ấn Độ.

Chúng sẽ đóng vai trò then chốt trong các cuộc đấu pháo với Pakistan vốn đang căng thẳng trong vài ngày gần đây.

Hiện loại pháo này đang được Ấn Độ điều động về biên giới, sẵn sàng đấu pháo với láng giềng Pakistan.