[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số: "Đưa hơi thở" hiện đại vào những kiệt tác bất hủ của Van Gogh

ANTD.VN - Lần đầu tiên, những kiệt tác của một trong những danh hoạ nổi tiếng nhất mọi thời đại - Van Gogh được triển lãm tại Việt Nam bằng phiên bản số. Với mục đích đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, Triển lãm "Ấn tượng phản chiếu: Van Gogh và tác phẩm" là cơ hội để bất kỳ ai quan tâm đến nghệ thuật đều có thể thưởng thức các tác phẩm kinh điển theo cách vừa chân thực, sống động, vừa mới mẻ. 
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Lần đầu tiên, những kiệt tác của danh hoạ Van Gogh được triển lãm tại Việt Nam bằng phiên bản số.Triển lãm mang tên “Ấn tượng phản chiếu: Van Gogh và tác phẩm”, mở cửa từ ngày 8-3-2019 đến hết ngày 9-4-2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA), Royal City (quận Thanh Xuân, Hà Nội)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Chỉ tính riêng trong những ngày đầu khai mạc, triển lãm Van Gogh đã đón hơn 10.000 lượt khách tham quan
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Triển lãm không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật trong nước mà cả những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, Triển lãm Ấn tượng phản chiếu mang tới công chúng các kiệt tác của Vincent van Gogh, một trong những họa sĩ xuất sắc nhất thuộc trường phái Hậu ấn tượng
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Triển lãm giới thiệu 35 tác phẩm của danh họa người Hà Lan, hiển thị dưới dạng hình ảnh kỹ thuật số, được trình chiếu luân phiên và tự động thông qua các máy chiếu hiện đại có độ phân giải cao - tương ứng với các chủ đề sáng tác khác nhau: tĩnh vật, chân dung tự họa, cây cối, phong cảnh…
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Với mục đích đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, triển lãm là cơ hội để bất kỳ ai quan tâm đến nghệ thuật đều có thể thưởng thức các tác phẩm kinh điển theo cách vừa chân thực, sống động, vừa mới mẻ
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Nhờ việc trình chiếu hình ảnh tác phẩm gốc trên màn hình khổ lớn, lớp lang của các nét cọ trong tranh của danh họa cũng sẽ được phóng rộng so với kích thước trong tranh nguyên bản, giúp người xem quan sát cận cảnh từng chi tiết, đường nét trong tranh
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Triển lãm trình chiếu nhiều kiệt tác nổi bật đã đi vào lịch sử hội họa thế giới như bức hoạ Hoa hướng dương. Tác phẩm được vẽ vào tháng 1- 1889, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh (Amsterdam, Hà Lan)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Bức hoạ Đồng hoa diên vĩ ở Arles, được vẽ vào tháng 5- 1888, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh (Amsterdam, Hà Lan)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Bức hoạ Đêm đầy sao trên sông Rhhône, được vẽ vào tháng 9- 1888, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Orsay (Paris, Pháp)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Bức tranh Chân dung tự họa làm hoạ sĩ, được vẽ từ tháng 12-1887 đến tháng 2-1888 thì hoàn thành, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh (Amsterdam, Hà Lan)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Bức hoạ Đêm đầy sao, được vẽ vào tháng 6-1889, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York (Mỹ)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Bức hoạ Người gieo hạt, được vẽ vào tháng 11-1888, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh (Amsterdam, Hà Lan)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Bức hoạ Cây cầu ở Langlois, được vẽ vào năm 1888, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Kroeller - Mueller (Otterlo, Hà Lan)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Bức hoạ Quang cảnh Paris, được vẽ vào năm 1886, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh (Amsterdam, Hà Lan)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Bức hoạ Mùa gặt, được vẽ vào năm 1888, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh (Amsterdam, Hà Lan)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Bức hoạ Bụi tử đinh hương, được vẽ vào năm 1889, bản gốc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hermitage (St. Petersburg, Nga)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Cùng rất nhiều những bức hoạ nổi tiếng khác như bức Lúa mì quạ bay; Phòng ngủ ở Arles; Hoa hạnh nhân nở;... cũng đang được trình chiếu tại Triển lãm
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Cũng trong những ngày này, tại nước Pháp đang diễn ra một Triển lãm mang nhiều nét tương đồng với Triển lãm “Ấn tượng phản chiếu: Van Gogh và tác phẩm”. (Ảnh:Bảo tàng Atelier des Lumières)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Triển lãm mang tên “Van Gogh, La nuit étoilée” diễn ra từ ngày 22-2-2019 đến hết ngày 31-12-2019 tại Bảo tàng Nghệ thuật Kỹ thuật số Atelier des Lumières (Paris, Pháp)
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Triển lãm cũng trình chiếu những tác phẩm của danh tài hội họa Vincen Van Gogh dưới định dạng kỹ thuật số. Tại triển lãm, với hình ảnh tác phẩm được trình chiếu trên các màn hình khổ lớn, lớp lang của các nét cọ cũng sẽ được phóng rộng so với kích thước trong tranh nguyên bản, giúp người xem quan sát cận cảnh từng chi tiết, đường nét trong tranh
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Sự kết hợp đầy phức tạp của những khối hình, màu, độ sáng – tối dường như làm nên sự chân thật của vật liệu, tạo thành một ma trận của các nét vẽ, đồng thời mang đến cho người xem những trải nghiệm thị giác độc đáo, mới lạ so với bản gốc
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Triển lãm “Van Gogh, La nuit étoilée” là sự chung tay của các tổ chức và cá nhân như Culturespaces, Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto và Massimiliano Siccardi trong một dự án nhằm mang hơi thở cuộc sống đến với những kiệt tác của danh họa người Hà Lan
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Một lẫn nữa các kiệt tác nổi tiếng của danh hoạ Vincen Van Gogh được tới gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật trên toàn thế giới
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Đã hơn 100 năm kể từ Van Gogh khi qua đời nhưng các bảo tàng từ khắp năm châu vẫn nỗ lực tổ chức các triển lãm phô diễn các bức họa mà ông để lại. Một trong những bảo tàng triển lãm nghệ thuật thành công nhất là Atelier des Lumières nêu trên
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Tên đầy đủ của danh họa là Vincent Willem Van Gogh. Thiên tài hội họa sinh ngày 30-3-1853, mất ngày 29-7-1890, thường được biết đến với tên Van Gogh, là một danh hoạ Hà Lan thuộc trường phái Hậu ấn tượng
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Chỉ trong 10 năm cuối đời, họa sĩ đã sáng tác hơn 2000 tác phẩm. Phần lớn các tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh được sáng tác vào hai năm cuối đời, thời gian ông lâm vào khủng hoảng tinh thần tới mức tự cắt bên tai trái
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Sau đó Van Gogh đã tự kết liễu đời mình trên một cánh đồng hoa hướng dương, ông đã tự bắn vào ngực bằng một khẩu súng lục. Ông mất 2 ngày sau đó vì vết thương quá nặng
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
Sinh thời, Van Gogh không đạt được thành công, và bị coi là một kẻ điên và thất bại. Các tác phẩm của ông dần trở nên nổi tiếng sau khi ông qua đời. Ông được nhớ đến như là một họa sĩ tài hoa mà bạc mệnh, với một tâm can bị giằng xé, tiêu biểu cho lý tưởng lãng mạn
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số:
[ẢNH] Độc đáo Triển lãm số: