- [ẢNH] Cuộc sống đời thường của "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh
- Danh hài Thúy Nga tiết lộ cát sê không ngờ khi mới vào nghề diễn
- [ẢNH] Khối tài sản "khủng" của Thúy Nga - danh hài vừa bị tin đồn nhảm
|
Lê Giang (SN 1972) được biết đến là một nghệ sĩ hát cải lương và diễn viên hài đầy duyên dáng |
|
Nhờ chất giọng cao và khỏe, chị nhanh chóng để lại nhiều ấn tượng trong bộ môn cải lương |
|
Năm 15 tuổi, Lê Giang đã trở thành đào chính tại các gánh hát ở tỉnh |
|
Năm 1990, Lê Giang quyết định gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga |
|
Với sự thể hiện xuất sắc trong vở “Dòng sông đầm lầy”, Lê Giang đã đoạt Huy chương Vàng tại “Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp” |
|
Tuy thành công với vai trò nghệ sĩ cải lương, nhưng công việc giúp cho Lê Giang được nhiều khán giả yêu mến lại là tấu hài |
|
Nhiều năm qua, Lê Giang luôn là gương mặt quen thuộc tại các sân khấu kịch. Không những vậy, chị còn ghi dấu ấn với loạt vai diễn đanh đá, chua ngoa trên màn ảnh nhỏ |
|
Trái với sự thăng hoa trong nghệ thuật, chuyện tình cảm của Lê Giang lại gặp khá nhiều trắc trở |
|
Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Lê Giang theo người chồng thứ hai sang Úc định cư |
|
Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn nơi “đất khách quê người” đã đẩy cuộc hôn nhân thứ hai của chị rơi vào bế tắc |
|
Năm 2015, chị quyết định ly hôn và mang con riêng của mình về nước |
|
Khi trở về, Lê Giang bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp sau những năm tháng vắng bóng |
|
Hiện tại, Lê Giang đang có một cuộc sống bình yên, ổn định bên các con của mình |
|
Được biết, 2 người con lớn của chị là Duy Phước, Lê Lộc đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng |
|
Thời gian rảnh rỗi, chị thường đưa con trai út - Luke Nguyễn đi chơi và du lịch để giải tỏa căng thẳng |
|
Trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, Lê Giang luôn mong mỏi tìm được người đàn ông bên cạnh để tâm sự, sẻ chia |
|
Tuy nhiên, vì gánh nặng con cái mà Lê Giang luôn ngại ánh nhìn của những người đàn ông khi đến với mình |
|
Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Tôi vẫn hy vọng có được người đàn ông tốt cho đời mình để các con cảm thấy yên tâm cho nửa đời sau của mẹ chúng” |