[ẢNH] Công chúa kế vị Thụy Điển rạng ngời thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ANTD.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sau khi thưởng thức ẩm thực đường phố tại Hà Nội, tối 7-5, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đã tới thăm Văn miếu -Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Tối 7-5, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đã tới thăm Văn Miếu -Quốc Tử Giám. Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Công chúa Victoria tới Việt Nam (6-8/5) nhân dịp Việt Nam – Thụy Điển kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đón đoàn và cùng Công chúa tham quan di tích văn hóa lịch sử của Hà Nội

Thay mặt chính quyền và người dân Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng được đón chào Công chúa kế vị Thụy Điển, Phu quân cùng đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Hoàng gia, chính phủ, cộng đồng các doanh nghiệp của Thụy Điển, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, đã dành thời gian thăm Thủ đô Hà Nội.

Công chúa nghe giới thiệu về Trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam. 

Mối quan hệ Việt Nam – Thụy điển được củng cố và phát triển dựa trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngài cố Thủ tướng Ô - lốp - pan - mơ đặt nền móng và đã được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp trong  suốt 50 năm qua. Một trong những điểm nổi bật nhất trong lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam và Thụy Điển chính là sự giúp đỡ chân tình mà Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã giành cho Việt Nam từ những ngày đầu gian khó.

Sự giúp đỡ chân tình, quý báu của đất nước, nhân dân Thụy điển vẫn luôn được đất nước và người dân Việt Nam ghi nhớ, trân trọng, gìn giữ như một vốn quý của quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đến nay, quan hệ song phương Việt Nam - Thụy Điển ngày càng gắn bó và phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư. Một mối quan hệ với bề dày lịch sử dựa trên lòng tin cậy, sự chân thành là nền tảng vững chắc để hai quốc gia tiếp tục phát triển quan hệ đối tác hợp tác trong tương lai.

Gửi lời cảm ơn Chủ tịch Hà Nội đã dành thời gian tiếp đón đoàn đại biểu Thụy Điển tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với bề dày lịch sử  thú vị, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đã chia sẻ về buổi gặp gỡ một số bạn sinh viên Việt Nam và nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy thật thú vị khi nghe quan điểm của các em về đất nước, về thế giới, về tương lai. Chương trình Nghị sự 2030 là chương trình hứa hẹn với các em, nhưng chúng ta là người sẽ hiện thực hóa những điều ước đó và chúng ta cần bắt tay ngay từ bây giờ”.

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree khẳng định, trong quá trình đó, thương mại, đổi mới sáng tạo và hợp tác sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thụy Điển và Việt Nam có tình hữu nghị lâu đời qua nhiều năm tháng và giờ đây cùng nhau làm kinh doanh, học hỏi lẫn nhau, hợp tác cùng nhau và chúng ta đang xây dựng tình hữu nghị ấy ngày càng lớn mạnh hơn cho thế hệ ngày nay và thế hệ trong tương lai.

Công chúa kế vị Thụy Điển cùng Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đi dưới biểu tượng Khuê Văn Các

“Chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn coi Thụy Điển là đối tác và là người bạn thân thiết, đồng thời trong buổi tối ấm áp tình cảm chân thành hôm nay sẽ kết nối những người bạn Việt Nam-Thụy Điển, để thời gian tới chúng ta có cơ hội được gặp lại nhau với những dự án hợp tác mới”, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Đối với thành phố Hà Nội, năm 2016, Thành phố đã vinh dự đón tiếp và làm việc với đoàn gồm 18 doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Điển do bà An-Lin - Bộ trưởng Thương mại và Đặc trách Châu Âu dẫn đầu đến Hà Nội. Kể từ đó, trong năm 2017 và 2018, thành phố Hà Nội tiếp tục chào đón nhiều đoàn doanh nghiệp Thụy Điển đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh đến Thủ đô vì các doanh nghiệp Thụy Điển đang ngày càng quan tâm tới môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như Hà Nội.

Vẻ đẹp rạng ngời, đậm chất Bắc Âu của Công chúa kế vị Thụy Điển

Trưa 7-5, Công chúa Kế vị Thụy Điển đã thích thú trải nghiệm ẩm thực vỉa hè ở Hà Nội

Đầu tư của Thụy Điển trong các lĩnh vực đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thành phố Hà Nội. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư cho các lĩnh vực như: xây dựng nhà máy xử lý rác thải với công nghệ đốt phát điện tiên tiến, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, “xây dựng thành phố thông minh”.