[ẢNH] Colombia cho quân áp sát biên giới Venezuela, Nam Mỹ căng như dây đàn

ANTD.VN - Ngay sau động thái chuyển binh bao gồm xe tăng và pháo hạng nặng của Venezuela, Colombia đã đáp trả bằng việc triển khai lượng lớn quân đội đến áp sát biên giới. Tình hình Nam Mỹ ngày một căng thẳng, nguy cơ một cuộc chiến bùng phát tại đây hiện hữu hơn bao giờ hết.

Trước đó Venezuela bất ngờ triển khai một lương lớn khí tài bao gồm xe tăng T-72, các loại xe bọc thép và cả pháo tự hành Msta-S đến sát biên giới Colombia.

Caracas cho rằng có thể Bogotá sẽ chấp thuận cho Mỹ đổ quân vào can thiệp nước này từ ngả Colombia.

Mối quan hệ giữa Venezuela và Colombia trở nên xấu đi trong vài thập kỷ trở lại đây, nhất là kể từ khi Caracas đi theo đường lối cánh tả.

Trong khi đó Colombia vẫn là một đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực Nam Mỹ.

Hai quốc gia này nhiều lần căng thẳng dẫn đến nguy cơ một cuộc xung đột cục bộ, tuy nhiên sau đó đều được tháo ngòi nổ.

Tình hình Venezuela lại đột ngột căng thẳng trở lại sau khi phe đối lập tố cáo tổng thống Maduro gian lận bầu cử để tiếp tục nắm quyền.

Bên cạnh đó tính hình kinh tế bi đát với lạm pháp siêu khủng rơi vào 1.000.000% khiến cho người dân nước này chìm vào trong đói khổ.

Hơn 3 triệu người dân đã bỏ nước ra đi, điều đó khiến cho các cuộc biểu tình lên tới hàng chục nghìn người tham dự đòi tổng thống Maduro phải từ chức.

Trong khi đó tổng thống tự phong Juan Guaido của Venezuela tuyên bố cần sự giúp đỡ từ các chính phủ dân chủ và lực lượng quân sự chủ chốt để buộc ông Maduro phải rời ghế tổng thống.

Mỹ đang để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào nước này, Washington đe dọa nếu chính phủ của ông Maduro đàn áp người biểu tình, ngay lập tức Mỹ sẽ can thiệp.

Hôm 1-2, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho hay Mỹ không có kế hoạch can thiệp quân sự trực tiếp ở Venezuela nhưng mọi phương án vẫn đang được cân nhắc.

Chiếc trinh sát cơ EO-5C chuyên nghe lén của Mỹ bay sát biên giới Venezuela để thu thập thông tin, sẵn sàng cho một cuộc bày binh bố trận vào nước này.

Hiện các lực lượng quân sự của Colombia đã tăng cường sự hiện diện dọc theo biên giới với Venezuela.

Theo ông Bolton, cố vấn an ninh Mỹ, nhiều quốc gia Nam Mỹ đều có chung quan điểm giống Mỹ về việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chuyển giao quyền lực cho tổng thống tự phong Juan Guaido.

“Việc chuyển giao quyền lực ở Venezuela không thể chỉ dựa vào nỗ lực của Mỹ mà cần cả toàn dân Venezuela cùng với các chính phủ Mỹ Latinh ủng hộ tổng thống tự phong Juan Guaido”, ông Bolton nói thêm.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh, ông cùng Tổng thống Donald Trump thảo luận về tình hình Venezuela vài lần trong ngày và những bước tiếp theo gây sức ép kinh tế và chính trị vẫn được thi hành.

Về phần mình, Tổng thống Maduro gọi thủ lĩnh đối lập Guaido là “con rối” của Mỹ đồng thời cáo buộc Washington tổ chức đảo chính ở Venezuela.

Nga lên tiếng phản đối một cuộc can thiệp quân sự vào Venezuela, tuy vậy họ vẫn để ngỏ khả năng bắt tay với phe đối lập nhằm giải gỡ những căng thẳng tại đây.