[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô

ANTD.VN - Trong quá khứ, Liên Xô từng sở hữu lực lượng xe tăng lớn nhất mọi thời đại với 55.000 chiếc, gấp hơn 5 lần so với Trung Quốc và nhiều hơn tới 11 lần so với Mỹ thời điểm hiện nay.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Hiếm có lực lượng quân sự nào trên thế giới lại duy trì khối lượng vũ khí khổng lồ như Hồng quân Liên Xô.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Chưa tính ở trên không, trên biển, chỉ riêng lục quân Liên Xô đã sở hữu số lượng xe tăng, thiết giáp, pháo lên tới con số hàng vạn.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Cụ thể tính tới thời điểm năm 1990, Liên Xô có trong biên chế tới 55.000 xe tăng các loại.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Trong đó, hiện đại nhất là T-80, chiếm số lượng lớn nhất là T-54/55.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Cụ thể, hồng quân Liên Xô khi đó có 4.000 chiếc T-80, 10.000 T-72, 9.700 T-64, 11.300 T-62, 19.000 T-54/55 và 1.000 PT-76.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Số lượng xe thiết giáp chở quân và trinh sát của hồng quân lên tới khoảng 73.500 chiếc.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Trong số này bao gồm 70.000 chiếc xe thiết giáp BTR-50/60/70/80/152, MT-LB và 3.500 chiếc thiết giáp trinh sát BRDM.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Số lượng xe chiến đấu bộ binh - thường trang bị cho các sư đoàn bộ binh cơ giới gồm 24.000 chiếc BMP-1/2/3.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Đây là những con số khổng lồ mà ngay cả Nga ngày nay cũng còn lâu mới sánh kịp.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Dù thừa hưởng phần lớn trang thiết bị từ Liên Xô, nhưng cho tới nay Nga cũng chỉ duy trì được khoảng 15.000 xe tăng các loại.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Cũng không quá lạ khi trong thành phần Lực lượng Vũ trang Liên bang CHXHCN Xô Viết, lục quân (Hồng quân Liên Xô) được coi là thành phần đông nhất.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Quân số thường trực năm 1991 đạt 3,66 triệu người, đây vẫn là lực lượng đặc biệt đông đảo so với ngày nay.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Đấy là còn chưa kể thành phần lính dự bị lên tới 4,12 triệu quân.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Tuy vậy, theo một số nhà quan sát, con số thông kê mang tính tương đối, số lượng vũ khí Quân đội Liên Xô có thể còn lớn hơn rất nhiều.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Một số nhà phân tích cho rằng, chạy đua vũ trang là một trong những nguyên nhân chính khiến Liên Xô sụp đổ.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Với một nền kinh tế ngày càng yếu kém trong khi phải duy trì một đội quân với trang thiết bị khổng lồ, Liên Xô đã không thể đấu lại Mỹ và dẫn tới sụp đổ.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Ngày nay tuy Nga vẫn còn những bất đồng với Mỹ trong nhiều vấn đề, tuy vậy Moscow sẽ không đi vào vết xe đổ của Liên Xô khi chạy đua vũ trang với Mỹ.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Với tiềm lực kinh tế hùng mạnh, Mỹ có thể sẽ đè bẹp đối thủ mà không cần dùng đến chiến tranh mà chỉ cần mở một cuộc chạy đua vũ trang.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
Dù không còn tồn tại, nhưng mỗi khi nhắc tới Hồng quân Liên Xô, người ta sẽ nhắc tới một đội quân khổng lồ với trang thiết bị hiện đại và sức chiến đấu bền bỉ.
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô
[ẢNH] Choáng với số lượng khổng lồ 55.000 xe tăng của Liên Xô