[ẢNH] Choáng ngợp với 10 sân vận động hoành tráng nhất thế giới

ANTD.VN - Sân vận động Hàng Đẫy sắp được đầu tư xây dựng lại, trở thành tổ hợp thể thao Hàng Đẫy (bao gồm SVĐ, nhà thi đấu đa năng, tòa nhà văn phòng) để phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào năm 2021. Trước khi công trình quy mô lớn này đi vào thi công, cùng nhìn lại những sân vận động hoành tráng nhất trên thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn cho các giải đấu quốc tế.

SVĐ Borg El Arab - Ai Cập, sức chứa: 86.000 chỗ ngồi,Tọa lạc ở thành phố Alexandria, Borg El Arab là SVĐ lớn nhất của đất nước Ai Cập và là sân lớn thứ hai ở Châu Phi.

SVĐ được khai trương vào năm 2007 để giúp Liên đoàn bóng đá Ai Cập cạnh tranh quyền đăng cai World Cup 2010, tuy nhiên kế hoạch này không thành công khi Nam Phi là quốc gia giành chiến thắng.

Ngoài nhiệm vụ tổ chức các trận đấu bóng đá thì SVĐ này cũng được xây dựng để tổ chức các môn thi đấu Olympic. Mặc dù là SVĐ lớn nhât đất nước, nhưng Borg El Arab lại không được chọn là sân nhà của ĐTQG Ai Cập do vị trí cách xa thủ đô Cairo tới 226 km.

SVĐ Bukit Jalil National - Malaysia, sức chứa: 87.411 chỗ ngồi

Bên ngoài SVĐBukit Jalil National

Tọa lạc ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, đây là SVĐ lớn nhất của đất nước Malaysia xinh đẹp. Ban đầu nó được xây dựng để phục vụ "Đại hội thể thao toàn dân 1998" nhưng sau này nó cũng được chọn để đăng cai cả Asian Cup, Sea Games.

Ngoài việc tổ chức các trận đấu bóng đá và thể thao khác thì SVĐ Bukit Jalil cũng là nơi diễn ra show diễn Disney trên băng hằng năm

SVĐ Gelora Bung Karno - Indonesia, sức chứa: 88.083 chỗ ngồi.Là sân nhà của ĐTQG Indonesia nên không có gì khó hiểu khi nó được đặt ở thủ phủ của đất nước này là Jakarta. Được hoàn thành từ năm 1962 với phần lớn nguồn vốn vay từ Liên bang Xô-viết (cũ), đây là một trong những SVĐ lớn nhất vào thời điểm đó.

Do sức chứa lớn lại nằm ở vị trí đắc địa nên nó cũng thường được những CLB lớn của thế giới như Chelsea, Man Utd... chọn làm nơi tổ chức các trận đấu trong tour du đấu châu Á của mình.

SVĐ Wembley - Anh, sức chứa: 90.000 chỗ ngồi

Cái tên Wembley chắc chắn không còn xa lạ với các CĐV bóng đá trên toàn cầu bởi đây chính là sân nhà của ĐT Anh và cũng là nơi diễn ra nhiều trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới như CK Champions League hay FA Cup.

SVĐ được xây dựng lại trong khoảng thời gian từ năm 2002 - 2007 với tổng kinh phí khổng lồ lên tới 757 triệu bảng (1,1 tỉ USD) nên không có gì khó hiểu khi nó là một trong những SVĐ hiện đại nhất TG thời điểm này.

Toàn cảnh bên trong SVĐ Wembley

Nằm ở phía Tây thủ đô London nên ngoài những trận đấu bóng đá thì nó cũng là nơi diễn ra những buổi hòa nhạc của những ca sĩ, nhạc sỹ hàng đầu thế giới.

SVĐ The Rose Bowl – Mỹ, sức chứa: 92.542 chỗ ngồi

Nằm ở Pasadena, The Rose Bowl là SVĐ có sức chứa lớn nhất của nước Mỹ tuy nhiên nó lại là một sân đấu chung và không phải sân nhà của ĐTQG hay bất cứ CLB nào.

Sự kiện lớn nhất từng được tổ chức tại sân đấu này là trận Chung kết World Cup 1994, còn lại nó thường được chọn là nơi diễn ra các trận đấu giao hữu hoặc các trận đấu bóng bầu dục.

SVĐ FNB Stadium - Nam Phi, sức chứa: 94.736 chỗ ngồi

Tọa lạc ở thành phố Johannesburg, đây chính là SVĐ lớn nhất Nam Phi và cả châu Phi. Được khánh thành vào năm 1989 với tên gọi khác là "Soccer City", nhưng nó đã được tu bổ lại vào năm 2008 để đăng cai World Cup 2010.

Đây là nơi đã diễn ra nhiều trận đấu quan trọng ở World Cup năm đó và cũng là nơi chứng kiến ĐT Tây Ban Nha lên ngôi vô địch.Sau khi World Cup khép lại thì SVĐ này đã được LĐBĐ Nam Phi san sẻ để trở thành sân nhà của CLB Kaizer Chiefs.

SVĐ Azadi Stadium -  Iran, sức chứa: 95.225 chỗ ngồi

Được Iran đưa vào sử dụng từ năm 1973, Azadi Stadium suýt chút nữa đã là nơi diễn ra những sự kiện chính của Thế vận hội Olympic 1984, tuy nhiên vì một số lý do chính trị phức tạp nên quốc gia Hồi giáo này đã mất quyền đăng cai.

Bên trong SVĐ Azadi

SVĐ Estadio Azteca - Mexico, sức chứa: 95.500 chỗ ngồi

Là sân nhà của ĐTQG Mexico và CLB Club America nên không có gì khó hiểu khi nó được đặt ở thủ đô Mexico City sầm uất.

Ngoài sức chứa khổng lồ, SVĐ này còn được nhớ tới bởi nó là nơi chứng kiến sự kiện "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng ở tứ kết World Cup 1986, khi Diego Maradona ghi bàn cho Argentina vào lưới ĐT Anh.

Đây cũng là SVĐ đầu tiên trên TG có vinh dự được tổ chức 2 trận Chung kết World Cup trong lịch sử.

SVĐ Camp Nou - Tây Ban Nha, sức chứa: 99.354 chỗ ngồi.Cái tên này có nghĩa là "Sân mới của CLB bóng đá Barcelona". 

Camp Nou là sân vận động tọa lạc tại thành phố Barcelona, Catalonia, Tây Ban Nha. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona từ năm 1957.

Trong quá khứ, sân Camp Nou đã từng có sức chứa tối đa lên tới 121.749 chỗ ngồi tuy nhiên sau 3 lần sửa sang và nâng cấp, sức chứa của nó đã giảm xuống còn 99.354 như hiện tại.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đội tuyển Barcelona đã duyệt chi số tiền lên tới 600 triệu euro để nâng cấp sân đấu này lên 105 nghìn chỗ ngồi cùng các tiện nghi khác kèm theo. Dự kiến dự án này sẽ được hoàn tất vào đầu mùa giải 2020-2021.

SVĐ Rungrado May Day - CHDCND Triều Tiên, sức chứa: 150.000 chỗ ngồi

Là sân nhà của ĐT bóng đá CHDCND Triều Tiên nhưng điều kỳ lạ là sân đấu này rất ít khi được tổ chức các trận đấu bóng đá. Thay vào đó, nó lại thường xuyên được sử dụng để làm nơi tổ chức các buổi diễu binh, diễu hành quân sự.

Đây được xem là công trình hiện đại và lớn nhất của cả quốc gia này. Trong những ngày buổi diễu hành diễn ra, các khán đài của SVĐ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những bức tranh đầy sắc màu được tạo thành từ hàng nghìn còn người với những miếng giấy dán trên tay.

SVĐ Rungardo May Day từng chạm con số kỷ lục vào năm 1995 với 190.000 lượt khán giả đến sân.