[ẢNH] Chính trị gia Ukraine đòi Nga phải chịu trách nhiệm vì tên lửa Tor-M1 bắn rơi Boeing 737

ANTD.VN - Việc máy bay chở khách Boeing 737 của hàng không Ukraine bị Iran bắn rơi bằng hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 do Nga sản xuất đã khiến một chính trị gia Kiev cho rằng Moskva phải chịu một phần trách nhiệm.

Như tin đã đưa, Iran chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về việc lực lượng phòng không nước này bắn nhầm máy bay chở khách Boeing 737 của hàng không Ukraine.

Vấn đề trên thực chất không gây bất ngờ bởi mảnh vỡ của tên lửa phòng không Tor-M1 đã được tìm thấy gần vị trí máy bay bị rơi và nhiều dấu vết trên thân máy bay cũng khẳng định bị đạn tên lửa bắn trúng.

Khi biết thông tin này, ngoài ý kiến cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm chính thì còn luồng nhận định khác từ Ukraine cáo buộc Nga cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Kiev có thể sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho việc chiếc máy bay chở khách Boeing 737 bị phòng không Iran bắn rơi bằng tên lửa Tor-M1 trên bầu trời Tehran.

Chính trị gia Anatoly Oktisyuk của Ukraine tuyên bố, cần phải áp dụng các biện pháp chống lại Nga vì đã để xảy ra thảm họa trên, bất chấp việc Tehran đã nhận trách nhiệm.

"Nga có thể mong đợi thoát khỏi một số biện pháp trừng phạt từ cộng đồng quốc tế”.

“Nhưng nhiều khả năng vẫn một số biện pháp hạn chế áp đặt lên Moskva liên quan đến các tên lửa mà họ bán cho Iran", theo ý kiến của ông Anatoly Oktisyuk.

Dù vậy cơ sở nào để đề nghị áp đặt những biện pháp trừng phạt lên Nga liên quan đến thảm kịch trên không được chuyên gia Oktisyuk giải thích một cách rõ ràng.

Ngay trong lúc này, nhiều nhà phân tích từ Nga và quốc tế đã nhận định, những lập luận mà phía Ukraine đưa ra là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Ngay cả khi chúng ta cho rằng Iran bắn hạ máy bay Ukraine bằng hệ thống phòng không Tor-M1 của Nga thì thảm kịch này liên quan đến Moskva như thế nào”?

“Tại sao sau đó không đưa toàn bộ lãnh đạo của Tập đoàn Boeing hoặc Mỹ - nơi máy bay được sản xuất ra để quy trách nhiệm? Điều này là hoàn toàn vô lý"! Chuyên gia của Nga nói.

Hiện tại Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về tuyên bố trên của ông Anatoly Oktisyuk.

Và có lẽ rất nhiều khả năng là sẽ chẳng có phát ngôn nào xuất hiện, bởi vấn đề này bị đánh giá là quá thiếu tính thực tiễn.

Lời buộc tội Nga của nhà phân tích chính trị Ukraine có lẽ xuất phát chủ yếu từ quan hệ thù địch hiện nay giữa hai nước và sự việc chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi tại Đông Ukraine cho tới lúc này vẫn chưa được sáng tỏ.