[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga đánh chặn máy bay ném bom Mỹ đang mô phỏng tấn công Crimea

ANTD.VN - Trước động thái bị đánh giá là khiêu khích từ các máy bay ném bom chiến lược siêu âm B-1B Lancer của Mỹ, không quân Nga đã đưa ra hành động phản ứng chẳng kém phần cứng rắn.

Truyền thông Nga cho biết, vào cuối ngày 29-5-2020, máy bay ném bom chiến lược siêu âm có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-1B Lancer của Mỹ đã bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Biển Đen.

Được biết 2 chiếc máy bay ném bom Rockwell B-1B Lancer từ Phi đội số 28 đã cất cánh từ căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota và thực hiện chuyến bay thẳng từ Mỹ đến châu Âu.

"Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer đã bay qua Biển Đen, sau nó tiếp tục hành trình xuyên thẳng qua Đại Tây Dương vào thứ sáu ngày 29-5", Bộ tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu nói rõ.

Đáng chú ý là có thông tin cho biết, biên đội B-1B trên đã mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân vào bán đảo Crimea - nơi đặt các cơ sở quân sự trọng yếu của Nga, cũng như nhiều căn cứ khác ở phía Nam nước Nga.

Ngoài ra trong chuyến bay qua Biển Đen, các máy bay ném bom B-1B Lancer đã lần đầu tiên được hộ tống bởi tiêm kích Su-27 và MiG-29 của Ukraine, cùng với máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến bay qua châu Âu của phi đội B-1B còn bao gồm huấn luyện về tương tác với tiêm kích F-16 và MiG-29 của không quân Ba Lan, cũng như với F-16 và MiG-21 của không quân Rumani, hãng thông tấn Nga Interfax cho biết.

Trong điều kiện mất ổn định quan hệ giữa Nga và Mỹ, hoạt động trên bị đánh giá là một sự khiêu khích nghiêm trọng, đặc biệt khi các máy bay ném bom B-1B Lancer được hộ tống bởi một số lượng lớn tiêm kích.

Trước tình hình trên, dĩ nhiên Bộ Quốc phòng Nga không thể ngồi yên quan sát mà họ đã ngay lập tức đưa ra hành động đáp trả theo đánh giá là chẳng kém phần cứng rắn.

Hãng tin Nga RT cho biết, các tiêm kích Su-27 và Su-30 của không quân nước này đã nhận lệnh xuất kích chặn máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ trên bầu trời Biển Đen và biển Baltic.

"Biên đội máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ khi đang tiến về phía không phận Nga đã bị radar cảnh giới phát hiện". 

"Gần như ngay lập tức, không quân Nga đã triển khai các máy bay tiêm kích bao gồm Su-27P và Su-30SM kèm sát chúng trên không phận quốc tế ở vùng Biển Đen", RT nói rõ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tiêm kích của nước này đã tiếp cận nhóm máy bay ném bom chiến lược Mỹ ở “khoảng cách an toàn” và đã buộc phi đội B-1B phải thay đổi hành trình bay.

Các máy bay Nga sau đó đã trở về căn cứ an toàn, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng biên đội tiêm kích của họ đã tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế về sử dụng không phận.

Mặc dù vậy có một chi tiết khá khó hiểu và cần được làm rõ đó là trước đó Nga thông báo biên đội B-1B Lancer này được hộ tống bởi số lượng đông đảo tiêm kích NATO, nhưng theo thông tin mới nhất thì B-1B lại bay một mình khi Su-27/30 Nga tiếp cận.