[ẢNH] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài hoa lan mang hình dáng động vật

ANTD.VN - Nếu một lần được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ ngoài của hoa lan Caleana Major, hoa lan Dracula Simia, hoa lan Ophrys Apifera... chắc chắn bạn sẽ phải giật mình ngạc nhiên khi hình dáng của chúng không khác gì những loài động vật.

Hoa lan Caleana Major hay còn gọi là hoa lan vịt bởi vẻ ngoài giống với hình dáng của một chú vịt dễ thương

Hoa lan vịt cao khoảng 50,8 cm nhưng hoa của nó chỉ có kích thước khoảng 1,27-1,9 cm

Loài hoa này thường nở vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Khi hoa nở sẽ có màu tím, đỏ thẫm hoặc xanh lá

Mọi người có thể ngắm nhìn hoa lan vịt ở những khu rừng rộng lớn tại miền đông và miền nam nước Úc

Hoa lan Ophrys Apifera hay còn gọi là hoa ong có vẻ ngoài cũng đáng yêu không kém khi trông giống một chú ong đang đậu trên cánh hoa

Không chỉ giống một chú ong mập mạp, hoa lan Ophrys Apifera còn khiến nhiều người liên tưởng tới một nhân vật hoạt hình hay cười

Loài hoa này luôn biết tận dụng tối đa ngoại hình đặc biệt của mình và hương thơm giống mùi của ong cái để thu hút ong đực tới thụ phấn

Giống hoa này thường mọc rải rác ở Anh, Ireland và xứ Wales

Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ vệt đen kia là những chú ruồi

Tuy nhiên, đây lại là một giống lan có tên khoa học là Ophrys Insectifera (hay còn gọi là lan ruồi) - loài bản địa của châu Âu và ưa đất phèn

Loài lan này phụ thuộc vào ong vò vẽ để thụ phấn

Loài phong lan có những cựa dài như răng nanh ma cà rồng lại có hình dáng như mặt khỉ này có tên khoa học là Dracula Simia

Loài hoa này thường sinh sống tại những khu rừng rậm nhiệt đới có độ cao từ 1.000 m-2.000 m ở các nước Trung và Nam Mỹ như Peru, Colombia và Ecuador nên rất ít người được tận mắt chứng kiến hình dáng kỳ lạ của nó

Điều đặc biệt ở hoa lan Dracula Simia là chúng nở quanh năm và hương hoa giống mùi cam chín

Hoa lan Peristeria Elata gây ấn tượng với phần giữa trung tâm của các cánh hoa có hình dáng giống như một chú chim bồ cầu

Bởi vậy, ngoài cái tên Peristeria Elata loài hoa này còn được gọi là hoa bồ câu

Được biết, hoa bồ câu mọc chủ yếu ở vùng Trung Mỹ đến Ecuador và Venezuela