[Ảnh] Chiêm ngưỡng những di sản UNESCO đẹp nhất thế giới

ANTD.VN - Quần thể Angkor (Campuchia), Thành cổ Acropolis, Công viên quốc gia Serengeti… đều là những di sản UNESCO lọt top những địa điểm đẹp và được yêu thích nhất trên thế giới.

Quần thể Angkor (Campuchia): Đây được coi là niềm tự hào lớn nhất của người dân xứ chùa tháp. Ảnh: Pick Your Day

Thời điểm đẹp nhất và đông du khách viếng thăm Angkor nhất là vào khoảng tháng 2 và tháng 11 hàng năm. Ảnh: Viator

Quần đảo Galapagos (Ecuador): Là một trong những địa danh đầu tiên được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới, nằm ở phía nam của Thái Bình Dương và cách bờ biển Ecuador 1.000 km về phía tây.

Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá Cappadocia: Sự xói mòn đã tạo nên cảnh quan ngoạn mục ở Công viên quốc gia Goreme của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành cổ Acropolis: Là nơi lưu giữ những dấu tích thời kỳ vàng son của nền văn minh Hy Lạp cổ đại.

Bagan (Myanmar): Đến với nơi đây, du khách như lạc bước vào thế giới của sự tĩnh lặng, hư không và thoát khỏi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống.

Vườn quốc gia Iguazu: Nằm trên đường biên giới của hai nước Brazil và Argentina, được bao quanh bởi khu rừng nhiệt đới xanh tươi.

Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu thác nước Iguazu - thác nước lớn nhất thế giới.

Rạn san hô Great Barrier Reef (Australia): Là rạn san hô lớn nhất thế giới, bao phủ một vùng với diện tích lên đến 380.000 km2, bao gồm khoảng 3.000 tảng đá ngầm và 900 hòn đảo.

Hampi (Ấn Độ): Làng Hampi nằm bên sông Tungabhadra, trong khu di tích thành cổ Vijayanagara, cố đô của đế quốc Vijayanagara.

Vườn Quốc gia Los Glaciares, Argentina: Là cột mốc tự nhiên bất thường, có chứa 47 sông băng lớn được nuôi dưỡng bởi một chỏm băng ở dãy núi Andes.

Machu Picchu (Peru): Là thành phố trung tâm của nền văn minh Inca cổ đại, nằm trên những dãy núi cao, bao phủ bởi những màn sương huyền ảo.

Mont Saint-Michel: Là một thị trấn nằm trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của nước Pháp.

Mont Saint Michel sở hữu nhiều công trình nổi bật mang phong cách kiến trúc đặc trưng của Pháp từ thời trung cổ bao quanh thị trấn.

Pháo đài Petra (Jordan): Ra đời vào khoảng năm 1550 đến 1292 trước Công Nguyên, nằm ở vị trí chiến lược giữa Biển Chết và Biển Đỏ.

Petra nổi tiếng vì những công trình kiến trúc đền đài, lăng tẩm, nhà hát,… được khắc sâu vào vách đá.

Kim tự tháp Giza (Ai Cập): Công trình hoàn thành năm 2504 trước công nguyên này là cấu trúc nhân tạo cao nhất thế giới trong hơn 3.800 năm.

Rapa Nui (Chile): Đây là hòn đảo cô lập nhất thế giới, nổi tiếng với hơn 800 bức tượng đá đồ sộ. Chúng là di sản của những người Polynes.

Công viên quốc gia Serengeti (Tanzania): Là một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng và lâu đời nhất ở châu Phi.

Sigiriya (Sri Lanka): Là một thành cổ bằng đá ra đời dưới triều vua Kassapa I (477-495).

Tulum (Mexico): Nằm trên một vách đá hướng ra biển Caribe, Tulum là một trong những thành phố cuối cùng mà người Maya xây dựng và sinh sống.

Valletta (Malta): Là khu vực tập trung nhiều di tích lịch sử nhất trên thế giới (khoảng 320 di tích).

Công viên quốc gia Yellowstone (Mỹ): Đây là nơi có nhiệt độ đất cao và có hơn 300 mạch nước phun ra từ lòng đất (nhiều nhất trên thế giới).

Venice (Italy): Venice bồng bềnh và cổ kính xen kẽ những con kênh rạch uốn lượn, được tạo thành bởi 118 đảo và 175 kênh đào, các đảo nối với nhau bởi 444 cây cầu.

Di tích lịch sử Kyoto: Nơi đây là kinh đô, trung tâm văn hóa của Nhật Bản từ năm 794 đến thế kỷ 19, nổi bật với kiến trúc gỗ truyền thống, những khu vườn xinh xắn, ngôi chùa ấn tượng, cung điện lớn... Ảnh: UNESCO

Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc): Với chiều dài trên 20.000 km, công trình này được xây dựng từ thế kỷ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ 17 để bảo vệ lãnh thổ. Ảnh: Pixabay/ CCO

Hệ thống đường sắt trên núi (Ấn Độ): Được xây dựng dưới thời cai trị của thực dân Anh, hệ thống đường sắt trên núi của Ấn Độ thể hiện kỹ thuật nổi bật thời bấy giờ. Ảnh: Thebetterindian