[ẢNH] Căn cứ Hmeimim bị tấn công ngay sau khi Nga rút quân số lượng lớn

ANTD.VN - Phiến quân đối lập tại Syria có vẻ như đang tranh thủ lúc lực lượng Nga rút quân về nước ồ ạt để tiến hành các cuộc tập kích và phản công.

Al-Masdar News dẫn một nguồn tin tại Latakia cho biết vào khoảng 1h50' sáng ngày 1/7 theo giờ địa phương, căn cứ không quân Hmeimim của Nga trên đất Syria đã phải hứng chịu một vụ tập kích.

Các hệ thống phòng không Pantsir-S1 triển khai tại đây đã phản ứng và bắn hạ một số máy bay không người lái cảm tử mang đạn cối được phiến quân sử dụng.

Tuy nhiên theo một số báo cáo từ phóng viên chiến trường thì có vẻ như phiến quân tại Jabal Al-Akrad đã tấn công căn cứ Hmeymim bằng đạn pháo phản lực BM-21 Grad.

Vụ tấn công trên của phiến quân đối lập có quy mô tương đối nhỏ và hiện chưa thấy có báo cáo nào về thiệt hại của lực lượng Nga đóng quân tại đây.

Điều gây chú ý nhiều nhất đó là thời điểm của vụ tấn công diễn ra ngay sau khi lực lượng vũ trang Nga đóng tại Syria được rút về nước với số lượng lớn.

Hồi đầu năm nay, ngay sau tuyên bố rút quân lần thứ hai của Nga thì sân bay Hmeimim đã bất ngờ bị tấn công cũng bằng máy bay không người lái cảm tử.

Đợt tập kích đó khiến cho 2 quân nhân Nga thiệt mạng cùng một số chiến đấu cơ bị hư hỏng ở các cấp độ khác nhau, trong đó có cả những loại hiện đại nhất như Su-35S.

Gần như ngay sau đó Nga đã phải lập tức tăng cường lực lượng trở lại để thay thế cho số đã rút đi với quy mô còn lớn hơn cả trước khi tuyên bố chấm dứt hoạt động quân sự tại Syria.

Mục đích của phiến quân đối lập trong đợt tập kích vừa qua vẫn chưa được công bố cụ thể, có thể là lợi dụng lúc binh lực của Nga đang mỏng để gây thiệt hại tối đa.

Tuy nhiên luận điểm này không thuyết phục mấy vì Nga chỉ rút không quân và bộ binh, còn lại các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân thì vẫn ở nguyên vị trí.

Cho nên khả năng cao hơn được nhắc tới đó là có một bàn tay nào đó đứng sau vụ tập kích trên, mục đích khiến Nga không thể rút chân khỏi cuộc chiến Syria một cách an toàn.

Mặc dù thu được nhiều thắng lợi trên chiến trường nhưng chi phí mà quân đội Nga phải bỏ ra vẫn là cực lớn, việc nhanh chóng rút quân sẽ không gây sa lầy, dẫn tới thiệt hại về vật chất và nhân mạng.

Một số lực lượng bí ẩn của nước ngoài có lẽ không muốn viễn cảnh trên diễn ra mà họ muốn tiếp tục ghìm chân Nga tại "vũng lầy" không lối thoát là Syria.

Bằng cách liên tục tiến hành các cuộc tập kích và đẩy mạnh chiến dịch phản công của phiến quân trên khắp các chiến trường, không loại trừ khả năng Nga sẽ phải đưa quân trở lại để bảo vệ thành quả.

Nếu viễn cảnh trên diễn ra thì thực sự là người Nga đã vướng phải thế trận khiêu khích mà các đối thủ chính trị của họ đang mong muốn.

Do vậy trong lúc này Nga cần phải thật bình tĩnh và đưa ra các giải pháp có hiệu quả cao, tốt nhất là hỗ trợ vũ khí cho quân đội Syria nhanh chóng đánh dẹp nốt các nhóm phiến loạn còn lại.