Ngày 23-7, cựu Thị trưởng thành phố London (Anh) Boris Johnson đã chiến thắng đối thủ Jeremy Hunt, trở thành tân Thủ tướng Anh với số phiếu áp đảo 66,4% người ủng hộ
Nhiệm kỳ của ông dự kiến bắt đầu trong ngày 24-7
Ông đã trở thành tân Thủ tướng của Anh sau khi bà Theresa May từ chức hồi cuối tháng 5 vừa qua do những thất bại trong việc tìm kiếm con đường cho Brexit
Ông Johnson dự kiến sẽ công bố một loạt thay đổi trong nội các vào những ngày tới trong khi chuẩn bị các cuộc đàm phán về thỏa thuận Brexit
Trước khi trở thành Thủ tướng Anh, ông Johnson từng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau
Boris Johnson, 55 tuổi, là một chính trị gia nổi tiếng và từng giữ chức Thị trưởng London
Hồi năm 2016, ông được bà May bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh, sau đó từ chức vào tháng 7-2018
Tờ báo Guardian nhận định ông Boris Johnson như một "Tổng thống Donald Trump thứ 2 của nước Anh"
Ông được biết đến là một người cương quyết, và đặc biệt ủng hộ Brexit "cứng"
Từ những ngày còn là Thị trưởng London, ông Johnson đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích EU gay gắt về mặt quản trị và phân bổ trách nhiệm, lợi ích giữa các thành viên
Trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo nước Anh, ông Boris từng cam kết sẽ đưa Anh rời EU trước ngày 31-10
Theo đó, ông sẽ cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận chung với EU
Nhưng ông cũng sẵn sàng đưa Anh rời đi nếu bị từ chối
Anh rời đi bằng mọi giá với quan điểm "hành động hay là chết" mà ông đã đưa ra
Tờ Guardian nhận định, chiến thắng của ông Boris Johnson đạt được nhờ mức độ nổi tiếng của ông
Trên các mặt báo tràn lan thông tin về ông Johnson và những phát ngôn gây "sốc"
Có thể trong mắt những nhà hoạch định chính sách, ông Johnson là một nhà ngoại giao vụng về, song điều này lại giúp ông ghi điểm trong mắt người dân Anh là một người cương trực và thẳng thắn
Sự cương quyết của ông Johnson hứa hẹn nhiều kịch bản thú vị cho giới quan sát chính trường quốc tế
Tuy nhiên, tân Thủ tướng Anh hiện nay cũng vướng phải không ít sự phản đối trong Nội các Anh
Theo tờ Metro của Anh, Bộ trưởng Giáo dục Anh Anne Milton đã từ chức trong ngày 23-7 để phản đối sự lãnh đạo của ông Boris Johnson
Cũng trong ngày 23-7, Bộ trưởng Tài chính Anh cũng lên tiếng dọa từ chức nếu ông Johnson lên nắm quyền lãnh đạo đất nước này
Có thể thấy, trước mắt, ông Johnson gặp phải không ít khó khăn và thách thức khi trở thành người lãnh đạo nước Anh