[Ảnh] "Bố già thời trang" Karl Lagerfeld và những bóng hồng

ANTD.VN - Karl Lagerfeld, nhà thiết kế thời trang huyền thoại đã ra đi ở tuổi 85. Ông được nhớ đến như một trong những nhà thiết kế danh giá nhất, là trụ cột sáng tạo của không chỉ 1 mà đến 3 hãng thời trang đình đám.
 

Karl Lagerfeld sinh ngày 10-9-1933 trong một gia đình giàu có tại Đức. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã nổi bật trong đám trẻ con với mái tóc dài và những bộ quần áo khác thường. Từ khi chưa bước chân tới trường học, Lagerfeld đã học tiếng Anh, tiếng Pháp và dành cả tiếng đồng hồ với những bức vẽ

Năm 1953, Lagerfeld và mẹ đã chuyển tới quốc gia được coi là kinh đô thời trang của thế giới (Pháp). Lagerfeld nhanh chóng tạo dựng tên tuổi cho mình. Chỉ mới 20 tuổi, ông đã giành giải Nhất trong một cuộc thi thời trang với một thiết kế áo choàng (Yves Saint Laurent cũng tham gia cuộc thi đó nhưng chỉ đoạt giải 3).

Ông chụp ảnh cùng Công chúa Iran - Soraya tại vũ hội hóa trang ở Paris ngày 26-10-1978.

Nhà thiết kế chỉnh trang phục cho siêu mẫu Inès de la Fressange tại một studio của hãng Chloé ở Paris ngày 11-4-1983. Bắt đầu từ giai đoạn này, ông luôn xuất hiện với trang phục màu sẫm, kính râm và găng tay.

Năm 1983, Karl Lagerfeld trở thành Giám đốc sáng tạo của hãng thời trang Chanel và nhanh chóng khẳng định tài năng, được số đông và cả giới chuyên môn công nhận. Ông đưa vào sử dụng vải tuýt và phụ kiện bằng vàng - trở thành dấu ấn thương hiệu khó quên của Chanel.

Nhà thiết kế này đã làm cho các sản phẩm của Chanel trông hiện đại hơn và lôi cuốn phụ nữ trẻ hơn, kết hợp các màu sắc mới và các chất liệu vải khác.

Song thời trang không phải là tất cả đối với Lagerfeld. Ông còn là người rất ham đọc và đam mê sưu tầm sách. “Tôi không thể ngừng mua sách”, Lagerfeld từng nói.

Ông còn có niềm đam mê với máy ảnh. Lagerfeld đã đảm nhiệm cả công việc chụp ảnh và quay phim cho chiến dịch quảng bá của Chanel bởi những tay máy khác không đáp ứng được chuẩn mực thẩm mỹ của ông.
  Nổi danh với những tác phẩm thời trang hoàn hảo, Lagerfeld còn có những người mẫu hàng đầu thế giới góp mặt trong các bộ sưu tập thời trang đình đám. 

Claudia Schiffer tại show diễn Haute Couture Xuân Hè 1994

Siêu mẫu Claudia Schiffer trong một thiết kế khác của Karl Lagerfeld. Cô được xem là bóng hồng đắt giá nhất của ông chủ Chanel thập niên 90 thế kỷ XX.

Karl Lagerfeld cầm tay người mẫu Anh Quốc Lily Cole tại Haute Couture Thu Đông 2006.

Người đẹp Canada Irina Lazareanu trong bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2006.

Người mẫu Sasha Pivovarova trong chiếc váy trắng tinh khiết xuất hiện kết màn tại show Haute Couture Thu Đông 2008

Sự thay đổi không ngừng trong thế giới thời trang chính là hiện thân về triết lý của Lagerfeld. Như ông nói, “bất cứ ai được coi là đẹp của ngày hôm nay sẽ khó có thể tìm được một công việc dọn dẹp vào ngày mai”.

Lagerfeld cũng nổi tiếng là người có cách sống khác người. Ông thường buộc mái tóc trắng của mình, lái xe Rolls-Royce, thường đeo kính râm và găng tay đen. Ban đêm, ông thường ngủ trong chiếc áo ngủ dài màu trắng.

Karl Lagerfeld tuyên bố, ông chỉ tin tưởng vào tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con. Cho tới những ngày cuối đời, ông sống với chú mèo Miến Điện và coi đó là tình yêu đích thực của đời mình.              

Những năm cuối đời, Lagerfeld vẫn là người “tham công tiếc việc” dù đã ở tuổi ngoài 80. Đều đặn, năm nào, 8 bộ sưu tập của Chanel cũng có những mẫu thiết kế của ông, chưa kể Lagerfeld còn có nhiều sự hợp tác khác.

Sự ra đi của ông đã để lại sự tiếc thương đối với hàng triệu tín đồ thời trang trên toàn thế giới.