[ẢNH] Bí mật về thị trấn sinh con được thưởng tiền ở Nhật Bản

ANTD.VN - Nagi, thị trấn nông nghiệp “buồn tẻ” ở phía tây Nhật Bản đã trở thành câu chuyện thành công về nỗ lực của đất nước mặt trời mọc nhằm vực dậy tỷ lệ sinh đang ngày càng giảm đi. Với dân số khoảng 6.000 người, Nagi như một thế giới khác xa với những đô thị sầm uất, không có đường phố chằng chịt và đám đông bận rộn. Đây lý do tại sao nơi này lại là một nơi tuyệt vời để nuôi dạy trẻ em. Nhưng đó không phải là lợi ích duy nhất: Nagi còn trả tiền cho các cặp vợ chồng sống ở đó để có con.

Nằm giữa những ngọn đồi, thị trấn nhỏ Nagi-cho cũng là nơi Lực lượng Tự vệ Nhật Bản đóng quân và xây dựng Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Nagi 

Các gia đình nhận được khoản tiền 100.000 yên (879 USD) cho đứa con đầu lòng của họ, 150.000 yên (1.335 USD) cho lần thứ hai và khoảng 400.000 yên (3.518 USD) cho đứa con thứ năm sinh ra trong cùng một gia đình. 

Các đặc quyền bao gồm nhà ở được trợ cấp, tiêm chủng miễn phí, trợ cấp trường học và giảm chi phí nhà trẻ.Hầu hết các cặp vợ chồng có ba hoặc nhiều con hơn. Điều này khiến Nagi trái ngược hoàn toàn với phần lớn Nhật Bản.

Thị trấn nông nghiệp khác xa các đô thị sầm uất lại có những thành công trong việc tăng tỉ lệ sinh, trở thành nơi lý tưởng cho cuộc sống gia đình. Tổngtỷ lệ sinh của Nagi là 2,39 % nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc là 1,46%.

Tổng dân số của đất nước là 127 triệu, và trẻ em chỉ chiếm 12,3%, so với 18,9% ở Mỹ, 16,8% ở Trung Quốc và 30,8% ở Ấn Độ. Hơn 93% dân số Nhật Bản sống ở khu vực thành thị, nơi có một hoặc nhiều con là quá khó khăn đối với nhiều cặp vợ chồng.

Không có gì lạ khi các gia đình có 3-5 đứa con ở Nagi

Trẻ em chơi trò chơi với anh chị em của chúng tại trường mầm non địa phương.

Hiện tại, không có em bé nào phải chờ đợi để có được một chỗ trông nom ban ngày.

Những người phụ nữ sống ở thị trấn biết họ không có sự nghiệp phát triển rực rỡ nhưng coi trọng cơ hội để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Có tới 70% phụ nữ tiếp tục công việc hàng ngày, thường là nhân viên văn phòng hoặc giáo viên, sau khi sinh con.

Nagi-cho phấn đấu để tạo ra một khung cảnh thân thiện với gia đình cho mọi lứa tuổi.

Cô Kozue Kobayashi thư giãn cùng con trong Nhà trẻ Nagi.

Một tình nguyện viên lớn tuổi quan sát con của một bà mẹ bận rộn.

"Chúng tôi thực sự tập trung vào việc tạo ra một môi trường thân thiện với gia đình ở Nagi", một nhân viên nhà nước cho biết. Nagi thực hiện một chiến dịch quan hệ công chúng quy mô lớn vào năm 2012 để công khai thành công của các sáng kiến kế hoạch hóa gia đình của mình.

Rất nhiều đơn vị đã đến để tìm hiểu bí mật và sự thành công của thị trấn nhỏ này.