[ẢNH] Bên trong những khu mua sắm độc lạ nhất thế giới

ANTD.VN - Trung tâm mua sắm bằng container tại Hàn Quốc, chợ phù thủy ở Bolivia, khu mua vàng xa hoa tại Dubai hay chợ của mẹ ở Ấn Độ... đều có những đặc điểm kỳ lạ hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm.

Tọa lạc tại quận Gwangjin (Seoul, Hàn Quốc), Common Ground với diện tích 5.300 m2 được biết đến là trung tâm mua sắm làm bằng container lớn nhất trên thế giới

Toàn bộ khu mua sắm được ghép nối từ 200 chiếc container cỡ lớn, có thể dễ dàng tháo lắp, thay đổi hay di chuyển khi cần thiết

Trong đó, khu mua sắm Common Ground gồm 3 tầng với 70 cửa hàng, 20 nhà hàng và nhiều quán phục vụ thức uống trên sân thượng
Với thiết kế thông minh, trung tâm mua sắm Common Ground nhanh chóng trở thành địa điểm yêu thích của nhiều tín đồ mua sắm và cả những người yêu thích kiến trúc lạ mắt

Nếu có dịp tới Dubai, bạn đừng nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm chợ vàng Deira

Tại đây lúc nào cũng có khoảng 10 tấn vàng ở gần 300 cửa hàng trải dọc phố và các ngõ hẹp

Chính quyền Dubai giám sát chặt chẽ chất lượng vàng được bán ở các cửa hàng trong chợ, do đó du khách không phải lo chuyện hàng giả

Vì Dubai không đánh thuế nhập khẩu nên thường thì giá các món trang sức ở đây sẽ rẻ hơn khoảng 20% mức giá trung bình trên thế giới

Do đó khi ghé thăm chợ Deira, du khách có thể mua được cho mình những món đồ chế tác từ vàng với giá rẻ và chất lượng đảm bảo

Nếu là người ưa khám phá những địa điểm du lịch "rùng mình", bạn có thể tham khảo khu chợ phù thủy tại thành phố La Paz (Bolivia)

Chợ bày bán vô số những mặt hàng kỳ lạ như bùa chú, những loại cây chữa bệnh, xác ếch khô, lông cú, những bức tượng nhỏ khắc từ gỗ, đá...

Đặc biệt, những bào thai llama khô quắt treo lơ lửng hoặc buộc thành bó là mặt hàng phổ biến nhất tại chợ

Theo quan niệm của người dân địa phương, nếu chôn những bào thai llama khô dưới móng những ngôi nhà mới sẽ giúp xua đuổi các linh hồn ác quỷ

Những mặt hàng tại chợ chủ yếu phục vụ cho các nghi lễ của người dân địa phương. Khách du lịch có đam mê tìm hiểu văn hóa có thể mua những sản phẩm ở chợ để làm đồ lưu niệm

Khu chợ Ima Keithel (có nghĩa là "chợ của mẹ") nằm ở trung tâm của Thủ đô Imphal, bang Manipur, phía bắc Ấn Độ gây ấn tượng với việc người bán hàng toàn là phụ nữ

Chợ bày bán nhiều mặt hàng, từ hoa quả, rau củ, thịt, gia vị, quần áo, giày dép, trang sức...

Với tuổi đời trên 500, chợ Ima Keithel cũng là một trong khu chợ lâu đời ở Ấn Độ

Theo quy định từ thời xưa tới nay, chỉ có phụ nữ đã lập gia đình được phép kinh doanh tại ngôi chợ lâu đời này

Trái ngược với khu chợ Ima Keithel toàn phụ nữ ở Ấn Độ, chợ Grand Bazaar nằm ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ lại đặc biệt với việc người bán hàng đều là đàn ông

Điều này xuất phát từ truyền thống của người Thổ Nhĩ Kỳ, chuyện bán hàng là của nam giới

Ngoài ra, Grand Bazaar có lịch sử hơn 500 năm còn gây ấn tượng với hơn 4.000 gian hàng, 12 cổng và 64 khu phố bày bán đủ loại hàng hóa khiến bạn ngay khi vừa bước vào dễ bị choáng ngợp và thu hút bởi thế giới sắc màu

Bên cạnh đó, quanh chợ có 2 Thánh đường Hồi giáo, 2 nhà tắm, 4 suối nước uống và vô số quán ăn và tiệm cà phê giải khát... đã tạo thành một vùng du lịch ấn tượng, tiêu biểu cho lịch sử và văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ