[ẢNH] Báo Trung Quốc bình luận chuyến thăm Việt Nam của tàu tuần duyên Nhật Bản

ANTD.VN - Chuyến thăm Việt Nam của tàu tuần tra - huấn luyện cỡ lớn PL21 Kojima thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã được trang Sina của Trung Quốc tỏ ý rất quan tâm.

Trang Sina cho biết, hôm 24-7-2018 vừa qua, một chiếc tàu tuần tra cỡ lớn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã cập cảng Đà Nẵng và tiến hành hoạt động thăm, giao lực với Cảnh sát biển Việt Nam.

Được biết đây là tàu tuần tra cỡ lớn Kojima số hiệu PL21, chính thức hoạt động trong biên chế JCG từ ngày 11/3/1993.

Con tàu có chiều dài 115 m; chiều rộng 14 m và mớn nước 7,3 m; lượng giãn nước đầy tải 2.950 tấn.

Hệ thống động lực của chiếc PL21 Kojima bao gồm 2 động cơ diesel 2 trục chân vịt với công suất máy 4.000 mã lực mỗi chiếc, cho tốc độ hành trình 18 hải lý/h.

Thủy thủ đoàn của tàu Kojima là 44 người, không gian trống trên tàu đủ sức tiếp nhận thêm 40 thuyền viên nữa.

Sina cho biết thêm mục đích tới cảng Đà Nẵng lần này của tàu Kojima là nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Đồng thời đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng Tuần duyên Nhật Bản.

Hai bên tuyên bố rằng chuyến thăm trên đã tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài ra chuyến thăm trên còn nhằm mục đích góp phần trao đổi kinh nghiệm hoạt động cho nhau để cùng tiến bộ.

Chức năng nữa của tàu Kojima ngoài tuần tra còn là nơi đào tạo thủy thủ, bởi vậy đây còn được coi là một biểu tượng cho việc tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai quốc gia trong tương lai, bao gồm cả việc Nhật Bản huấn luyện nhân lực cho phía Việt Nam.

Tờ báo Trung Quốc cung cấp thêm thông tin, Nhật Bản gần đây đã thực hiện chính sách tăng cường hợp tác quan hệ với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để mở rộng ảnh hưởng của họ, và một phần nào đó đề phòng chính sách của Trung Quốc.

Trong những năm vừa qua lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản và Việt Nam đã có nhiều hoạt động đáng chú ý.

Tiêu biểu có thể kể ra đây như Nhật Bản viện trợ tàu tuần tra cho Việt Nam và liên tiếp tiến hành các chuyến thăm, chiếc Kojima đã là tàu thứ 5 của JCG tới dải đất hình chữ S trong thời gian vài năm qua.