[ẢNH] Bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc phụ thuộc vào những yếu tố nào?

ANTD.VN - Thông tin Việt Nam vượt Bhutan, xếp ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc do chuyên trang đánh giá của Tổ chức nghiên cứu kinh tế – xã hội New Economics Foundation (NEF) công bố đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Đây thực chất là bảng xếp hạng đã được công bố từ năm 2016 và đến thời điểm hiện tại được chia sẻ lại. Tuy nhiên, bảng xếp hạng vẫn gây được sự chú ý đặc biệt, nhất là sau khi Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong cuộc chiến chống dịch Covid – 19 (Ảnh: AFP)

Cùng với đó, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng thêm 3 bậc, xếp thứ 47/105 trong bảng xếp hạng “quyền lực mềm” theo Báo cáo chỉ số quyền lực toàn cầu 2021

Còn trong bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5, với chỉ số HPI (Happy Planet Index) là 40,3

Costa Rica là quốc gia xếp hạng cao nhất với chỉ số hạnh phúc là 44,7. Tuổi thọ trung bình của người dân Costa Rica là 79,1 và nước này sử dụng đến 99% năng lượng tái tạo

Xếp ở các vị trí sau lần lượt là Mexico (40,7), Columbia (40,7) và Vanuatu (40,6)

Mỹ xếp thứ 108/140 với chỉ số HPI là 20,7

Bhutan - quốc gia từng được mệnh danh là “Vương quốc hạnh phúc nhất thế giới”, tuy nhiên chỉ đứng ở vị trí số 56 thế giới và xếp thứ 13 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Công thức tính chỉ số hạnh phúc HPI

Chỉ số hạnh phúc phụ thuộc vào tuổi thọ trung bình của người dân, mức độ hài lòng về cuộc sống và chỉ số dấu chân sinh thái hay chính là tỷ lệ thải khí carbon ra môi trường

Chỉ số HPI nhằm mục đích hướng cuộc sống của con người đến sự hài hòa với thiên nhiên. Từ việc đo lường để theo dõi và cảnh báo về một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến môi trường

Xét ở các quốc gia có sự tương đồng về tuổi thọ trung bình, mức độ hài lòng của người dân thì chỉ số HPI được đánh giá dựa trên sự tương quan với các hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên

Các nước có tỉ lệ khai thác và sử dụng tài nguyên sinh thái cao thì chỉ số HPI sẽ thấp và ngược lại (trừ một số trường hợp ngoại lệ)

Trong quá trình xem xét, đánh giá và đưa ra bảng xếp hạng, các yếu tố được nghiên cứu kỹ lưỡng đó là: cộng đồng dân cư, các giá trị thuộc phạm trù gia đình, bạn bè...

Sự đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của con người, các dịch vụ cơ bản của cuộc sống như: giáo dục, y tế... cũng cần được đáp ứng một cách đầy đủ (Ảnh: Báo Tin tức)

Bên cạnh đó là hoạt động quản lý nhà nước, việc làm cho người công nhân hay chính là việc tiêu thụ tài nguyên của con người